19/08/2020 - 08:30

Vì sự bình yên của thành phố 

Với tinh thần “chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Công an TP Cần Thơ triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, kiềm chế hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Trên mặt trận phòng chống tội phạm đầy gian lao, cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, không quản ngại khó khăn, mưu trí, dũng cảm, bóc gỡ nhiều chuyên án phức tạp, giữ vững an ninh trật tự (ANTT) địa bàn. Nhiều năm liền, Công an TP Cần Thơ được Bộ Công an tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, trao khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác và chiến đấu. Ảnh: CTV

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, tiếp nối truyền thống anh hùng của lực lượng Công an, cán bộ chiến sĩ Công an thành phố không ngừng học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, trong sạch, vững mạnh, nỗ lực lập nhiều chiến công, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm.

Từ tháng 10-2019 đến cuối tháng 7-2020, Công an TP Cần Thơ phối hợp mở 5 cao điểm, tập trung tấn công, trấn áp, triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan “tín dụng đen”, triệt xóa các tụ điểm, chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT. Lực lượng khám phá 505/587 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt, xử lý 776 đối tượng; trong đó, điều tra, khám phá 45/46 vụ phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; phát hiện 116 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; 182 vụ vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ; triệt phá 325 vụ, 512 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán chất ma túy...

Một trong những thành tích nổi bật của đơn vị là triệt phá các chuyên án. Ðiển hình là chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt 3 đối tượng, thu 8,86kg ma túy tổng hợp (lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn), được Bộ Công an biểu dương, khen thưởng đột xuất. Lực lượng triệt phá 2 chuyên án liên quan hoạt động “tín dụng đen”, bắt xử lý 22 đối tượng (đã khởi tố 4 bị can). Ở 2 chuyên án này, có tới 1.126 lượt người ở các tỉnh miền Tây vay 8,8 tỉ đồng với mức lãi nặng. Song song đó, lực lượng phá vụ án, bắt 5 đối tượng giả danh giám đốc công ty xổ số các tỉnh sử dụng số điện thoại khuyến mãi gọi điện làm quen, cho số đánh đề để lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng của các bị hại tại Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Ðơn vị vừa triệt phá 1 vụ gồm 16 đối tượng đá gà với hình thức quay phát trực tiếp qua mạng xã hội Facebook, hiện đã khởi tố hình sự 4 bị can. Ngoài ra, lực lượng đã đấu tranh vô hiệu hóa, làm tan rã hoạt động 2 băng nhóm, triệt phá 2 băng nhóm trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích...

Công an thành phố làm tốt công tác rà soát, lập danh sách người nước ngoài, công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh cư trú trên địa bàn, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố nắm, có biện pháp xử lý phù hợp. Lực lượng phối hợp kiểm tra tại 9 điểm dừng y tế, đảm bảo ANTT các điểm cách ly tập trung. Qua đó, phát hiện, xác minh, mời làm việc 43 trường hợp đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật, tung tin đồn thất thiệt về tình hình dịch bệnh, xử lý vi phạm hành chính 10 trường hợp; khởi tố 2 vụ, 2 đối tượng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân và tội chống người thi hành công vụ.

Bên cạnh đấu tranh trực tiếp, hiệu quả với các loại tội phạm, hằng năm, đơn vị phát động các phong trào thi đua thiết thực. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương sáng của cán bộ chiến sĩ về sự tận tụy, dũng cảm trong công tác, chiến đấu. Ðại úy Nguyễn Việt Khởi, Phòng Cảnh sát giao thông, đã 20 lần hiến máu hiếm để cứu người; Trung tá Nguyễn Ngọc Hiền, Phòng an ninh chính trị nội bộ, làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo xử lý các đối tượng lợi dụng mạng xã hội thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; Thiếu tá Trần Văn Thủy, Phòng Cảnh sát hình sự, không quản vất vả ngày đêm trên những tuyến đầu phá án…

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, thời gian tới, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình, tăng cường triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, phục vụ tốt việc đảm bảo an ninh, trật tự đại hội đảng các cấp. Ðồng thời thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế ký kết, nâng chất hoạt động phối hợp đấu tranh, phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết