Đến nay, các tuyến đường chính của khu vực đã cơ bản được bê-tông hóa, không còn cầu khỉ, cầu cây; cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; toàn khu vực chỉ còn 14 hộ nghèo;... Với thành tích này, tập thể Chi bộ, khu vực Thới Ngươn A, phường Phước Thới, quận Ô Môn được Thành ủy Cần Thơ tuyên dương trong dịp tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (gọi tắt là Chỉ thị 03).
 |
|
Cán bộ Chi bộ, Ban CTMT khu vực Thới Ngươn A và bà con đi tham quan các tuyến đường khu vực. |
Theo ông Nguyễn Hữu Đức, Bí thư Chi bộ khu vực Thới Ngươn A, tại thời điểm triển khai Chỉ thị 03, khu vực có 27 hộ nghèo; còn nhiều cầu khỉ, cầu cây; toàn bộ các tuyến đường của khu vực chỉ là đường đất, được đổ đá bụi, đá xô bồ để bà con đi lại tạm. Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực đề ra mục tiêu từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, có những giải pháp để giảm số hộ nghèo... Thực hiện mục tiêu này, khu vực chú trọng huy động sức dân để chăm lo cho dân. Ông Nguyễn Hữu Đức bộc bạch: "Nhớ lời Bác dạy, "dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong", năm 2013, chúng tôi chọn tuyến đường Rạch Chanh dài 1.500m - tuyến đường chính của khu vực để vận động nhân dân bê-tông hóa. Ban đầu, Chi bộ, Ban CTMT họp dân để vận động làm 500m đường đầu tiên". Qua họp dân, bà con thống nhất đường qua nhà ai, nhà đó đóng góp tiền mua vật tư, khu vực vận động hỗ trợ ngày công. Sau khi đoạn đường 500m đầu tiên hoàn thành, bà con rất phấn khởi và tự nguyện đóng góp để thực hiện 1.000m đường còn lại. Nhờ vậy, đến cuối năm 2013, tuyến đường Rạch Chanh hoàn thành với số tiền hơn 220 triệu đồng và 1.000 ngày công lao động. Anh Đặng Văn Khải, người dân khu vực Thới Ngươn A, kể lại: "Qua nghe tuyên truyền vận động ý nghĩa của việc làm đường, gia đình tôi rất tán thành và đóng góp hơn 1 triệu đồng để mua vật tư. Ngoài ra, tôi còn tham gia ngày công để làm đường. Tôi sống ở khu vực nhiều năm, nhưng đến năm 2013 mới có tuyến đường bê-tông đầu tiên".
Học Bác, làm những việc có ích, mang lại niềm vui cho nhân dân, Chi bộ, Ban CTMT hạ quyết tâm xóa hết cầu khỉ, cầu cây, cầu xuống cấp trên địa bàn. Ông Lê Văn Mách, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT khu vực nói: "Trên địa bàn khu vực có 8 cây cầu, đa số đều nhỏ hẹp, xuống cấp. Hằng năm, khu vực có kế hoạch nâng cấp, mở rộng từ 1-2 cây cầu để tạo điều cho bà con đi lại. Tiền vật tư thì bà con đóng góp, tùy theo khả năng, còn ngày công lao động thì Tổ từ thiện khu vực làm. Nhờ vậy, 5 năm qua, 8 cây cầu của khu vực đều được làm mới, nâng cấp, mở rộng khang trang, với số tiền hơn 200 triệu đồng và khoảng 1.000 ngày công lao động". Trước kia, khi lưu thông qua cầu Mỹ Hội, bà con gặp nhiều khó khăn do mặt cầu hẹp. Đầu năm 2015, khu vực tổ chức họp dân để bàn chủ trương mở rộng cầu. Bà con đồng thuận cao và đóng góp 40 triệu đồng và 200 ngày công lao động để làm cầu. Anh Đặng Văn Xiêm, một trong số những cá nhân tham gia thực hiện các công trình, bộc bạch: "Thực hiện cây cầu này và các công trình phúc lợi công cộng khác, tôi đều đóng góp tiền, ngày công. Ngoài ra, gia đình có ghe chở hàng, khi cần chở cát, vật tư, mấy chú khu vực nhờ, tôi đều sẵn sàng chở tiếp, không tính tiền công. Tôi rất vui vì được cùng bà con chung tay xây dựng quê hương". Ở Thới Ngươn A, bên cạnh những con đường khang trang, cầu bê-tông vững chắc là cảnh quan môi trường xanh sạch. Đó là nhờ khu vực vận động bà con giữ gìn, xây dựng nếp sống văn hóa, đường qua nhà ai, nhà đó giữ gìn vệ sinh, trồng cây xanh, làm hàng rào
Bà con khu vực rất tự hào khi 3 năm liền khu vực đạt giải Nhất, được UBND quận tặng Giấy khen "Khu vực văn hóa có cảnh quan môi trường tốt".
Một trong những điều tâm đắc mà tập thể chi bộ, Ban CTMT khu vực Thới Ngươn A nguyện làm theo Bác, đó là quan tâm, chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Điều đó thể hiện bằng nhiều hình thức, như: hỗ trợ vốn để bà con làm ăn, phát triển kinh tế, xét tặng nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết... Bà Lê Thị Mũi, người già neo đơn được cán bộ khu vực chăm lo hằng tháng. Bà Mũi xúc động nói: "Cán bộ khu vực rất quan tâm, chăm lo cho tôi như làm hồ sơ để tôi được hưởng trợ cấp người già neo đơn, hỗ trợ bảo hiểm y tế, gởi tặng gạo,
Năm ngoái, khu vực vận động cất tặng tôi căn nhà tình thương". Trước kia, hoàn cảnh của gia đình anh Lê Hữu Lên cũng rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo có sổ. Thời gian qua, khu vực bảo lãnh cho anh vay vốn chăn nuôi, năm 2015, khu vực còn xét tặng căn nhà Đại đoàn kết. Từ đó, gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống, được xét thoát nghèo vào cuối năm 2015. Theo ông Hữu Đức, Bí thư Chi bộ khu vực, hiện nay, các đoàn thể khu vực đang quản lý 2 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 110 đoàn viên hội viên, hộ nghèo vay vốn chăn nuôi, mua bán nhỏ
Mỗi năm, khu vực có 4 đợt vận động quà, với số lượng 200 phần, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng trở lên để tặng bà con nghèo. 5 năm qua, khu vực xét tặng 3 căn nhà Đại đoàn kết, 5 căn nhà Tình thương cho bà con nghèo an cư lạc nghiệp... Bằng những việc làm thiết thực, giai đoạn 2011-2015, khu vực có 13 hộ thoát nghèo.
Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Phước Thới, ghi nhận: "Chi bộ, Ban CTMT khu vực Thới Ngươn A đã nhận thức đúng đắn trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những công việc cụ thể, gần gũi, gắn với công tác tại địa phương. Chi bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh", riêng năm 2015 đạt "trong sạch vững mạnh tiêu biểu".
TÂM KHOA