24/09/2019 - 03:30

VĐV Hữu Hiệu mang về 2 HCV quốc gia 

Đoàn võ sĩ Cần Thơ đoạt 5 huy chương tại Giải Vô địch Taekwondo toàn quốc năm 2019

(CT) - Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, VĐV Bùi Hữu Hiệu đã giành 2 HCV tại Gải Bơi - Lặn vô địch quốc gia 2019 đang diễn ra tại Đà Nẵng.

Hữu Hiệu, 15 tuổi, là VĐV trẻ tiềm năng của bơi lội Cần Thơ, hiện trong biên chế đội tuyển trẻ quốc gia, đã về Nhất ở 2 nội dung 400m tự do và 1.500m tự do tại giải đấu ở Đà Nẵng. Hữu Hiệu cũng là VĐV duy nhất của Cần Thơ tham dự giải, do đội bơi lội Cần Thơ đa phần là lực lượng năng khiếu vừa được xây dựng lại.

Giải Bơi - Lặn vô địch quốc gia năm 2019 tại Đà Nẵng có 212 vận động viên của 22 tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự. Đây là dịp sát hạch, tuyển chọn vận động viên tham dự SEA Games 30 diễn ra tại Philippines vào cuối năm nay.

Võ sĩ Trần Tiến Khoa mang về cho Taekwondo Cần Thơ tấm HCV nội đúng quyền tiêu chuẩn cá nhân nam. Ảnh: Xuân Nguyên

Võ sĩ Trần Tiến Khoa mang về cho Taekwondo Cần Thơ tấm HCV nội đúng quyền tiêu chuẩn cá nhân nam. Ảnh: Xuân Nguyên

* Tham dự Giải Vô địch Taekwondo toàn quốc năm 2019 diễn ra từ ngày 15 đến 23-9 tại Đà Nẵng, đoàn võ sĩ Cần Thơ đoạt được 1 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ.

Trong đó, võ sĩ Trần Tiến Khoa đoạt HCV nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nam. Võ sĩ Nguyễn Thị cẩm Tú đoạt HCB đối kháng hạng cân 46kg nữ, Nguyễn Ngọc Mộng Kha HCĐ đối kháng hạng cân 49kg nữ, bộ 3 võ sĩ Minh Huyền - Ngọc Quý - Ngọc Bá đoạt HCĐ nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội và nhóm Tiến Khoa - Ngọc Quý - Mình Huyền - Mộng Kha - Cẩm Tú đoạt HCĐ quyền sáng tạo đồng đội.

Giải Vô địch Taekwondo toàn quốc năm 2019 có sự góp mặt của gần 300 VĐV đến từ 31 đơn vị, tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các VĐV tranh tài 29 bộ huy chương đối kháng và diễn quyền. Khép lại cuộc tranh tài, đoàn TP Hồ Chí Minh đứng đầu toàn đoàn với 8 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ; hạng Nhì là Hà Nội với 4 HCV, 4 HCB, 10 HCĐ; chủ nhà Đà Nẵng hạng Ba với 2 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ.

N.MINH - XUÂN NGUYÊN

Chia sẻ bài viết