(CT) - Đó là chủ đề hội thảo khoa học do Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ chủ trì tổ chức vào ngày 5-10.
Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo thành phố; các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, người công tác trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật... tham dự hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm phát biểu kết luận hội thảo khoa học. Ảnh: DUY KHÔI
Hội thảo khoa học này có ý nghĩa quan trọng, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa trong tình hình mới, đặc biệt là ý kiến kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Hội thảo nhằm phát huy trí tuệ, tâm huyết, đóng góp tích cực của các nhà khoa học, chuyên gia, các cơ quan, đơn vị ở lĩnh vực văn hóa để trao đổi, thảo luận những vấn đề đặt ra về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình gắn với việc xây dựng tiêu chí người Cần Thơ.
Các bài tham luận gửi đến hội thảo khoa học lần này tập trung vào những vấn đề trọng tâm như quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng các hệ giá trị; các hệ giá trị và chuẩn mực con người Việt Nam; hệ giá trị gia đình; hệ giá trị văn hóa; hệ giá trị quốc gia; xây dựng các hệ giá trị gắn với tiêu chí xây dựng người Cần Thơ. Các tham luận đã cung cấp những thông tin có tính lý luận, đồng thời liên hệ thực tiễn tại TP Cần Thơ về truyền thống văn hóa, con người Cần Thơ, quá trình vận dụng các hệ giá trị vào thực tiễn xây dựng đời sống văn hóa. Nhiều tham luận cũng nêu những khó khăn, tồn tại trong việc xây dựng các hệ giá trị và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại hội thảo khoa học. Ảnh: DUY KHÔI
Phát biểu tổng kết hội thảo khoa học, đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, nêu những nhiệm vụ và giải pháp về việc vận dụng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình gắn với việc xây dựng tiêu chí người Cần Thơ trong thời gian tới. Trước hết, đó là vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong quán triệt, tuyên truyền, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác này. Tuyên truyền đầy đủ, có hệ thống, thường xuyên từ trường học, gia đình, trong cộng đồng xã hội về nội dung các hệ giá trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, đạo đức, lối sống tinh thần tự hào và tôn vinh truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc. Quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực thành phố theo chuẩn mực người Cần Thơ "Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch".
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm cũng khẳng định vai trò văn hóa học đường, là môi trường quan trọng giáo dục, rèn luyện nhân cách người học trở thành những con người phát triển đầy đủ, toàn diện đức - trí - thể - mỹ, có lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Tăng cường gìn giữ, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình. Chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, truyền thông, báo chí trong xây dựng, củng cố và lan tỏa các hệ giá trị này trong cuộc sống. Đồng thời, thực hiện các giải pháp đột phá nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, đẩy lùi tiêu cực xã hội, những hành vi phương hại đến truyền thống dân tộc và bản sắc văn hóa Việt Nam.
ĐĂNG HUỲNH