16/03/2014 - 20:00

Thực hiện Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Vẫn còn nhiều hạn chế

Thành ủy Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú” (QĐ76). Tại hội nghị, nhiều đại biểu đánh giá, thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện QĐ76 vẫn còn những mặt hạn chế. Qua đó, các đại biểu đã đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện tốt Quy định này trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Thành ủy Cần Thơ, năm 2013, Đảng bộ thành phố có 20.391 đảng viên thuộc diện giới thiệu về giữ mối liên hệ nơi cư trú (chiếm 53,17% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ). Để các đảng viên thực hiện tốt QĐ76, nhiều cấp ủy đảng nơi đảng viên công tác đã lập sổ theo dõi, phân công cấp ủy viên hoặc đồng chí thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên theo dõi, giám sát. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Đảng ủy viên Đảng ủy Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, cho biết: “Đảng ủy giao đồng chí Phó Bí thư phụ trách Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện QĐ76 và phân công đồng chí phụ trách công tác kiểm tra của từng chi bộ trực thuộc chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát các đảng viên của chi bộ mình. Cuối năm, những trường hợp được cấp ủy địa phương lưu ý hoặc nhắc nhở, UBKT Đảng ủy mời lên trình bày nguyên nhân; kịp thời chấn chỉnh và rút kinh nghiệm. Nhờ vậy, hàng năm, số đảng viên được cấp ủy nơi cư trú nhận xét tốt đạt trên 97%”. Cấp ủy nơi cư trú cũng có nhiều giải pháp để thực hiện tốt QĐ76. Đồng chí Nguyễn Xuân Vui, Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 5, phường An Thới (quận Bình Thủy), chia sẻ: “Để các đảng viên tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt, chúng tôi giao bí thư các chi bộ trực thuộc phát thơ mời tới các đảng viên và phải theo dõi việc đảng viên tham gia sinh hoạt. Cuối năm, chúng tôi gặp gỡ, nhắc nhở những trường hợp chấp hành chưa tốt việc tham gia sinh hoạt và chưa thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Nhờ vậy, nhiều đảng viên không chỉ nâng cao ý thức tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt, mà còn gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú”. Gần đây, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy và UBKT Thành ủy phối hợp theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện QĐ76 của đảng viên và cấp ủy cơ sở nơi cư trú để có sự chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời.

 Các đảng viên đang công tác trong các cơ quan, doanh nghiệp tham gia buổi sinh hoạt do Đảng ủy phường An Lạc, quận Ninh Kiều tổ chức.

Nhờ thực hiện các biện pháp nêu trên, việc thực hiện QĐ76 của đảng viên có sự chuyển biến tích cực. Theo kết quả đánh giá chất lượng đảng viên được giới thiệu về giữ mối liên hệ của cấp ủy nơi cư trú, năm 2013, có 96,89% xếp loại tốt, có 2,39 xếp loại khá, có 0,42% xếp loại trung bình, có 0,03% xếp loại chưa tốt.

Tuy có sự chuyển biến tích cực, nhưng theo đánh giá của nhiều đại biểu, việc thực hiện QĐ76 thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn. Cụ thể là việc tham gia sinh hoạt định kỳ, đóng góp ý kiến của đảng viên đối với cơ sở chưa nhiều, chất lượng chưa cao. Một bộ phận đảng viên chưa tự giác thực hiện nghĩa vụ đảng viên nơi cư trú. Một số cấp ủy, tổ chức đảng nơi đảng viên cư trú nhận xét đảng viên chưa chính xác, đôi khi còn mang tính hình thức; công tác biểu dương những đảng viên thực hiện tốt chưa được quan tâm thực hiện…

Phân tích nguyên nhân dẫn đến những hạn chế nêu trên, các đại biểu cho rằng, do sự phối hợp của một số cấp ủy cơ sở nơi đảng viên công tác và nơi đảng viên cư trú thời gian qua chưa chặt chẽ. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ, cho biết: “Năm 2013, Đảng ủy Khối doanh nghiệp đã nhận được danh sách hơn 300 đảng viên của Đảng bộ tham gia sinh hoạt nơi cư trú chưa tốt. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, chỉ có hơn 160 trường hợp, số còn lại do đã chuyển công tác, không thuộc quyền quản lý của Đảng bộ Khối”. Nhiều đại biểu cho rằng, một số cấp ủy nơi cư trú phải tiếp nhận số lượng đảng viên về sinh hoạt quá đông nên gặp khó khăn về địa điểm tổ chức sinh hoạt. Đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều), cho biết: “Năm 2013, Đảng ủy phường Hưng Lợi tiếp nhận 2.010 đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú. Do số lượng quá đông nên các kỳ sinh hoạt, Đảng ủy phải thuê hội trường của Trường Đại học Cần Thơ. Thêm vào đó, sinh hoạt tập trung một lần cả ngàn đảng viên nên chất lượng không cao, đảng viên ngại phát biểu. Những lần tổ chức sinh hoạt theo từng đảng bộ bộ phận và chi bộ thì phải tổ chức nhiều hội nghị nên việc cử cán bộ Đảng ủy tham gia dự họp cũng rất khó khăn”. Tình trạng cấp ủy nơi đảng viên cư trú còn nể nang, ngại đụng chạm, chưa dám nhận xét thẳng thắn và thông báo cho cấp ủy nơi đảng viên công tác về hạn chế của đảng viên cũng là một trong những nguyên nhân được nhiều đại biểu đề cập. Đồng chí Nguyễn Xuân Vui, Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 5, phường An Thới, nói: “Chúng tôi đề ra giải pháp, những đảng viên nào không tham gia sinh hoạt đầy đủ, chưa gương mẫu thì cuối năm không trả sổ cho đảng viên, mà gửi sổ liên hệ đến cấp ủy cơ quan nơi đảng viên công tác bằng đường công văn. Tuy nhiên thực tế chỉ “giơ cao đánh khẽ”, thời gian qua, chúng tôi chưa gửi sổ liên hệ nào bằng đường công văn”. Một số ý kiến cũng cho rằng, do một số cấp ủy nơi đảng viên đang công tác chưa quan tâm thực hiện QĐ76 và chưa xử lý nghiêm đối với những đảng viên thực hiện chưa tốt. Đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Lợi, thông tin: “Thời gian qua, cuối năm một số đảng viên không nhận sổ liên hệ, chúng tôi phải trực tiếp chuyển sổ của những đảng viên này về cấp ủy nơi đảng viên công tác, tuy nhiên sau đó không thấy cấp ủy nơi đảng viên công tác phản hồi đã xử lý, uốn nắn những trường hợp này”. Ngoài ra, nhiều đại biểu cũng phân tích cho rằng, việc các cấp ủy nơi đảng viên cư trú tổ chức vận động đảng viên đóng góp mỗi lần tổ chức sinh hoạt cũng là nguyên nhân làm cho đảng viên ngại khi tham gia sinh hoạt, hoặc một số đảng viên suy nghĩ đã đóng góp tiền rồi thì xem như hết nhiệm vụ mà không cần phát biểu ý kiến trong cuộc họp nữa...

Trên cơ sở phân tích những hạn chế, nguyên nhân, các đại biểu đã đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện QĐ76 thời gian tới. Theo đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố, khi đảng viên chuyển công tác, hoặc chuyển chỗ ở thì cấp ủy nơi đảng viên công tác phải nắm để thông báo cho cấp ủy nơi đảng viên cư trú biết để theo dõi và quản lý. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Đảng ủy viên Đảng ủy Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, nói: “Thành ủy cần có tiêu chí chung để cấp ủy nơi đảng viên cư trú đánh giá công bằng, bởi vì hiện nay có nơi đảng viên vắng 1 kỳ sinh hoạt thì vẫn được nhận xét là tốt, nhưng ở địa phương khác thì ngược lại. Một số xã, phường có đông đảng viên được giới thiệu về sinh hoạt cần chia ra nhiều cuộc sinh hoạt, không nên tổ chức sinh hoạt 1 cuộc. Bởi vì 1 cuộc sinh hoạt số lượng từ 500-700 đảng viên tham gia chất lượng sẽ không cao”. Nhiều đại biểu cũng đề xuất cấp ủy nơi đảng viên cư trú cần phải nhận xét khách quan, trung thực, nghiêm túc đối với đảng viên, vì nhận xét nể nang như thời gian qua sẽ không phát huy được tính tự giác và vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên; cấp ủy nơi đảng viên đang công tác cũng cần thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy nơi đảng viên cư trú để kịp thời góp ý, uốn nắn những trường hợp còn hạn chế...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị nêu rõ ý nghĩa của việc thực hiện QĐ76 là để đảng viên gần dân, sát dân, sâu sát với cơ sở. Thời gian tới, cấp ủy nơi đảng viên đang công tác cần quán triệt giúp đảng viên hiểu rõ mục đích và yêu cầu của Quy định này; đồng thời phải giáo dục đảng viên không chỉ tham gia mỗi năm 2 kỳ sinh hoạt với cấp ủy nơi cư trú mà còn phải tích cực thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú, tham gia đóng góp ý kiến giúp địa phương ngày càng phát triển. Các cấp ủy nơi đảng viên cư trú cần đổi mới nội dung sinh hoạt để thu hút đảng viên tham gia và hăng hái đóng góp ý kiến cho địa phương. Việc tổ chức sinh hoạt, ngoài tổ chức ngày Thứ bảy, Chủ nhật, có thể tổ chức buổi tối, miễn sao thuận lợi để đảng viên tham gia đầy đủ. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cần quan tâm quản lý chặt chẽ đảng viên sinh hoạt nơi cư trú để có sự uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết