24/06/2009 - 09:20

Vắc-xin viêm gan B đạt hiệu quả tốt nhất khi trẻ được tiêm trong vòng 24 giờ đầu sau khi sinh

Ngày 23-6, PGs.Ts Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết: Việt Nam là một trong nhiều nước có tỷ lệ người nhiễm viêm gan B rất cao. Trẻ em có nguy cơ bị lây nhiễm từ 10 - 90% nếu mẹ bị nhiễm viêm gan B; 90% trẻ sơ sinh bị nhiễm vi-rút viêm gan B có nguy cơ trở thành bệnh mãn tính và khoảng 25% trong số đó sẽ chết vì ung thư gan và xơ gan vào lứa tuổi 30 - 50 tuổi. Hiện nay chưa có thuốc đặc hiệu điều trị bệnh viêm gan B cho nên tiêm vắc-xin là cách phòng bệnh tốt nhất.

Được biết, viêm gan B có thể lây truyền theo 3 con đường là: từ mẹ nhiễm vi-rút viêm gan B truyền sang con (đây là con đường nguy hiểm nhất); qua đường máu do nhận máu của người mang vi-rút viêm gan B hoặc dùng chung bơm kim tiêm, bàn chải đánh răng, dao cạo râu với người nhiễm vi-rút và qua quan hệ tình dục không an toàn. Người nhiễm vi-rút viêm gan B có thể mắc bệnh viêm gan B và có nguy cơ trở thành bệnh mãn tính như: ung thư gan, xơ gan và có thể dẫn đến tử vong.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo: vắc-xin viêm gan B rất an toàn và đã được tiêm ở nhiều nước trên thế giới. Để phòng chống bệnh viêm gan B cần phải tiêm đầy đủ 3 mũi cho trẻ em dưới 1 tuổi vào 3 thời điểm là: trong vòng 24 giờ đầu sau khi sinh, 2 tháng tuổi và 4 tháng tuổi. Sau khi tiêm, trẻ có thể có các phản ứng thông thường như đau tại chỗ tiêm hoặc sốt. Đặc biệt, tiêm vắc-xin viêm gan B mũi 1 trong vòng 24 giờ đầu sau sinh sẽ phòng bệnh lây truyền từ mẹ sang con từ 80 - 95%. Nếu tiêm muộn, việc phòng lây truyền bệnh từ mẹ sang con sẽ ít hiệu quả.

THU PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết