11/04/2012 - 07:29

Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội làm việc tại Cà Mau

Sáng 9-4, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Lê Việt Trường dẫn đầu Đoàn giám sát Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội có buổi làm việc với tỉnh Cà Mau về việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Báo cáo với đoàn công tác, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ, do tốc độ đô thị hóa diễn ra khá nhanh, hệ thống lưới điện quốc gia, chương trình điện khí hóa nông thôn được đầu tư, có bước phát triển, đặc biệt Cà Mau có diện tích rừng tràm lớn. Song, nhờ thực hiện tốt công tác PCCC nên nạn cháy nổ ở Cà Mau xảy ra không đáng kể. Riêng đối với công tác PCCC rừng, trong 10 năm qua, từ sau vụ cháy rừng vào năm 2002 đến năm 2011, rừng tràm U Minh Hạ không xảy ra cháy lớn, trung bình mùa khô hàng năm chỉ xảy ra 09 vụ cháy nhỏ.

Đối với việc thực hiện Nghị định số 130 của Chính phủ, đến nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 605 cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ đã tham gia mua bảo hiểm cháy nổ. Tại buổi làm việc, tỉnh Cà Mau kiến nghị Chính phủ tăng mức tiền bồi dưỡng cho lực lượng chữa cháy dân phòng và cơ sở khi tập luyện nghiệp vụ chữa cháy và tham gia chữa cháy; Chính phủ cần có quy định cụ thể hơn về điều kiện sản xuất, kinh doanh phương tiện PCCC đối với tổ chức và cá nhân tại Điều 44, Nghị định 35 của Chính phủ.

HỮU TÙNG

Chia sẻ bài viết