06/12/2008 - 09:21

Đồng bằng sông Cửu Long

Ưu tiên phát triển vật nuôi đã thích nghi và vật nuôi bản địa

(CT)– Đó là đúc kết từ Hội thảo “Định hướng phát triển vật nuôi Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)” diễn ra vào sáng ngày 5-12 tại hội trường Công ty Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Cần Thơ (EFC) trong khuôn khổ Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2008.

Tại Hội thảo, các đại biểu đến từ Cục Thú y, Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư Quốc gia (Bộ NN&PTNT), Trường Đại học Cần Thơ, (ĐHCT) các Sở NN&PTNT vùng ĐBSCL cho rằng: Nông dân ĐBSCL cần chú ý sản xuất theo hướng tập trung quy mô lớn, gắn với hợp đồng tiêu thụ với các doanh nghiệp, hạn chế sử dụng thức ăn công nghiệp, tận dụng phụ phẩm trong nông nghiệp để giảm giá thành sản xuất... Đặc biệt, chú ý phát triển những đối tượng mang tính duy nhất để nâng cao khả năng cạnh tranh. Các đại biểu kiến nghị Nhà nước nhanh chóng hình thành những vùng quy hoạch cụ thể đối tượng vật nuôi, cung cấp thông tin định hướng thị trường kịp thời và chính xác...; các nhà khoa học cần đưa ra những quy trình sản xuất, nhất là đối với các đối tượng thủy sản hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện một cách đồng bộ những vấn đề trên, ĐBSCL mới có thể kiểm soát được số lượng, chất lượng vật nuôi và hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường.

Các nhà khoa học ở ĐHCT khuyến cáo, ĐBSCL nên chọn cá tra, tôm càng xanh, cá lóc, cá rô, tôm sú làm đối tượng chủ lực trong phát triển nuôi thủy sản. Đồng thời, tập trung phát triển những đối tượng vật nuôi có lợi thế như: heo, vịt, gà (nhất là gà thả vườn), bò...

HÀ TRIỀU

Chia sẻ bài viết