25/10/2014 - 08:40

Ứng dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió cấp nước vùng nông thôn

(CT)- Sáng 24-10, tại TP Cần Thơ diễn ra hội nghị tổng kết dự án cấp nước bằng năng lượng tái tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long (gọi tắt là Dự án).

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Đan Mạch và Việt Nam, cuối năm 2011, Đại Sứ quán Đan Mạch và UBND TP Cần Thơ đã ký văn bản thỏa thuận thực hiện Dự án do Chính phủ Đan Mạch tài trợ. Dự án triển khai tại 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, cơ quan chủ quản là UBND TP Cần Thơ và chủ dự án là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ. Đối tác chính thực hiện Dự án là Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường 12 tỉnh, thành và Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Tiền Giang (gọi chung là Trung tâm nước các tỉnh, thành). Dự án thực hiện trong 2 năm (2013-2014) với tổng vốn đầu tư khoảng 17 tỉ đồng; trong đó, Chính phủ Đan Mạch tài trợ khoảng 14,6 tỉ đồng, còn lại là vốn đối ứng của các tỉnh. Các hoạt động chính của Dự án gồm: lắp đặt thiết bị năng lượng mặt trời và năng lượng gió cho 32 trạm cấp nước nông thôn và hoạt động truyền thông giới thiệu công nghệ mới cho người dân quanh vùng dự án.

Đến nay, dự án thực hiện 100% kế hoạch đề ra của các hoạt động. Cán bộ Trung tâm nước các tỉnh, thành vùng ĐBSCL được đào tạo kiến thức về công nghệ cấp nước bằng năng lượng tái tạo; thành lập Trung tâm Truyền thông và cộng đồng nông thôn được tiếp cận truyền thông về năng lượng tái tạo. Dự án đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về năng lượng tái tạo, ứng dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió để trang bị cho hệ thống cấp nước nông thôn. Hiện các trạm bơm đều hoạt động tốt, tiết kiệm khoảng 30-40% chi phí tiền điện trong mùa nắng. Đa phần người dân quanh khu vực Dự án đều hài lòng vì có nước sạch sử dụng thường xuyên, góp phần cải thiện sức khỏe và môi trường nông thôn.

T. TRINH

Chia sẻ bài viết