17/02/2014 - 21:43

PHONG ĐIỀN

Tuyên dương 20 gia đình thạc sĩ, tiến sĩ

(CT)- Ngày 17-2-2014, huyện Phong Điền tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học khuyến tài năm 2013, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2014 và tuyên dương 20 gia đình thạc sĩ, tiến sĩ trên địa bàn.

Các gia đình thạc sĩ được tuyên dương tại hội nghị.

Năm 2013, Hội Khuyến học huyện Phong Điền đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội củng cố và kiện toàn tổ chức hội ở 7/7 xã, thị trấn và các chi hội ấp, trường học. Trong năm, Hội phát triển mới 246 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên gần 8.200 người; Hội vận động quỹ khuyến học khuyến tài gần 1 tỉ 593 triệu đồng. Hội cấp 330 suất học bổng, từ nguồn vận động của Hội Khuyến học thành phố, Huyện hội và các cơ sở trường học. Bên cạnh đó, Huyện hội đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập, kết quả, công nhận trên 2.100 gia đình đạt danh hiệu gia đình hiếu học, gần 500 gia đình hiếu học xuất sắc, 5 dòng họ hiếu học và phát triển mới 5 dòng họ hiếu học,… Thời gian tới, Hội tiếp tục củng cố, nâng chất hoạt động hội, phát triển hội viên, xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và cộng đồng hiếu học; tranh thủ các nguồn lực vận động gây quỹ khuyến học, giúp các em học sinh, sinh viên trên địa bàn vượt khó học tốt, vươn lên trong cuộc sống.

Dịp này, Hội khuyến học huyện Phong Điền trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học cho 2 cá nhân; trao nhiều Bằng khen và giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học khuyến tài. Đặc biệt, tuyên dương 20 gia đình tiến sĩ, thạc sĩ của huyện năm 2013.

Tin, ảnh: T. SƯƠNG

Chia sẻ bài viết