26/03/2017 - 09:55

Tuổi trẻ khát khao cống hiến

Trải qua 86 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ TP Cần Thơ đã kế thừa và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, luôn tiên phong trong các hoạt động, phong trào. Hằng năm, có hàng trăm công trình, phần việc thanh niên do tuổi trẻ thành phố thực hiện góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển…

Đẹp màu "áo xanh"

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ tan học, hàng trăm học sinh của Trường Tiểu học Thới Hưng 2 (điểm 3), huyện Cờ Đỏ, nô nức đạp xe về nhà. Kể từ khi cầu bê tông KH6-M ở ấp 8 được khánh thành, con đường đến trường của học sinh nơi đây thuận lợi hơn. Em Nguyễn Thị Mộng Kiều, học sinh Trường Tiểu học Thới Hưng 2, bày tỏ: "Cây cầu mới xây vừa rộng, vừa kiên cố và có hành lang bảo vệ rất an toàn. Trước đây, khi tan học, chúng em phải nhường nhau qua cầu vì mặt cầu hẹp, lại làm bằng ván đã xuống cấp, rất nguy hiểm…". Theo anh Nguyễn Hoàng Nhiệm, Bí thư Xã đoàn Thới Hưng, công trình được đưa vào sử dụng vào cuối tháng 2, với tổng trị giá 161 triệu đồng. Trong đó, Chi đoàn – Hội Phụ nữ Phòng PC46 (Công an TP Cần Thơ), Nhóm "Tình bạn" ở quận 5 (TP Hồ Chí Minh) hỗ trợ 130 triệu đồng, số còn lại do nhân dân đóng góp.

Cầu KH6-M ở ấp 8, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ đưa vào sử dụng góp phần giúp bà con học sinh lưu thông thuận lợi. Ảnh: Q. THÁI

Cùng với cầu KH6-M, trong tháng 3, trên địa bàn xã, các ban, ngành thành phố cũng vận động hỗ trợ xây dựng thêm 2 cây cầu, trị giá hàng trăm triệu đồng góp phần tạo điều kiện cho bà con lưu thông thuận lợi và giúp địa phương hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Theo anh Nhiệm, trong thời gian thi công cầu, mỗi ngày có từ 15 đến 20 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) hỗ trợ đơn vị thi công trộn hồ, khép hộc, đóng ván… Anh Mai Thành Đông, Phó Bí thư Huyện đoàn Cờ Đỏ chia sẻ, ngay từ những ngày đầu tháng 3, các cơ sở Đoàn đã sôi nổi ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, như: sửa chữa đường giao thông, phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường, trồng hoa kiểng, cây xanh, làm cột cờ. Riêng Tháng Thanh niên năm nay, Huyện đoàn không giao chỉ tiêu mà từng cơ sở Đoàn đăng ký với cấp ủy những phần việc gắn với nhu cầu tại địa phương. Vì vậy, các hoạt động, phong trào đạt chất lượng, hiệu quả, huy động được sự tham gia của thanh niên.

Trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ quận Bình Thủy cũng hoàn thành nhiều công trình thiết thực, phục vụ dân sinh. Có thể kể đến như công trình gắn đèn chiếu sáng công cộng tại Cồn Sơn (phường Bùi Hữu Nghĩa); khu vực Bình Dương B (phường Long Tuyền), với chiều dài công trình 3.200m, tổng trị giá gần 200 triệu đồng; xây dựng 1 cầu giao thông tại phường Thới An Đông, nâng cấp nhiều tuyến hẻm với tổng chiều dài 1.200m, trị giá hơn 520 triệu đồng. Anh Trương Minh Đức, Bí thư Quận đoàn Bình Thủy cho biết, mỗi cơ sở Đoàn thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên và đạt kết quả tốt. Nổi bật là các hoạt động lập lại trật tự kỷ cương văn minh đô thị, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, xóa trắng các biển quảng cáo trái phép, xây dựng văn minh đô thị.

Công trình cầu KH6-M ở ấp 8, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ đưa vào sử dụng góp phần tạo điều kiện cho học sinh lưu thông thuận lợi.

Theo báo cáo nhanh của Thành đoàn về kết quả thực hiện Tháng Thanh niên, đến nay có 100% cơ sở Đoàn đều tổ chức các hoạt động hưởng ứng với phần việc cụ thể. Tuổi trẻ thành phố đã thực hiện 50 công trình và hơn 610 phần việc thanh niên, làm lợi cho Nhà nước gần 12 tỉ đồng. Nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực, như: Mô hình "Thắp sáng quê hương – Thắp sáng nông thôn mới"; xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị, cầu, đường giao thông; ra mắt các mô hình bến đò an toàn, cổng trường an toàn giao thông cùng nhiều hoạt động vì an sinh xã hội.

Ngời sáng tinh thần tình nguyện

Cứ sáng nào không có lịch học, Nguyễn Thị Ngọc Huyền – sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đều đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ hỗ trợ bệnh nhân. Huyền tận tình hướng dẫn người bệnh đến khám bệnh, đẩy xe cho bệnh nhân, tư vấn sức khỏe, đi mua giúp cơm, nước cho bệnh nhân. Đề án "Tiếp sức người bệnh" do Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Cần Thơ và Sở Y tế thành phố phối hợp thực hiện từ tháng 5-2016 đến nay. Theo anh Lâm Văn Tân, Trưởng Ban đoàn kết tập hợp thanh niên – Thành đoàn, hiện nay đã thành lập 4 đội tình nguyện ở 4 bệnh viện trên địa bàn, thu hút hơn 200 sinh viên tham gia. Các đội được phân công phụ trách việc bốc số, ghi tên, hướng dẫn bệnh nhân. Với bệnh nhân là người khuyết tật, người cao tuổi, các tình nguyện viên dẫn đến tận nơi. Mỗi ngày, có hàng ngàn lượt bệnh nhân đến nhờ tư vấn nhưng các tình nguyện viên vẫn giữ nụ cười và thái độ hòa nhã, tận tình giải đáp thắc mắc cho từng bệnh nhân và người nhà. Ngọc Huyền tâm sự: "Qua chương trình, sinh viên ngành y chúng em trau dồi y đức thông qua việc tiếp xúc với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời, có cơ hội góp sức trẻ chăm sóc sức khỏe nhân dân".

Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ ra mắt công trình thanh niên "Đường hoa Hưng Phú", góp phần tạo vẻ mỹ quan đô thị.

Tinh thần xung kích, tình nguyện trong lực lượng cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức trẻ thành phố còn được thể hiện ở những phần việc hướng về cộng đồng. Điển hình như Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ vừa khánh thành công trình thanh niên "Đường Hoa Hưng Phú" ở Khu dân cư Hưng Phú 1, quận Cái Răng. Dạo quanh tuyến đường hoa (được trồng trong các con lươn trục đường A1), ai nấy đều trầm trồ trước vẻ rực rỡ của nhiều loài hoa đang khoe sắc, từ hoa giấy, đến hoa dừa, hoa mua sim tím. Đường hoa có chiều dài hơn 1.000m, với tổng trị giá 100 triệu đồng. Chị Trần Bảo Quyên, Bí thư Chi đoàn chia sẻ: "Bên cạnh việc phân công ĐVTN chăm sóc hằng ngày, mỗi tháng Chi đoàn sẽ phát động phong trào vệ sinh, chăm sóc đường hoa góp phần tạo vẻ mỹ quan đô thị".

Hay như đoàn viên Chi đoàn Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ) thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là chăm lo cho thanh thiếu niên. Anh Võ Hùng Lĩnh, Bí thư Chi đoàn tâm sự rằng, vào mỗi dịp Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Chi đoàn tổ chức nhiều hoạt động truyền thông về phòng chống ma túy cho học sinh, sinh viên. Mỗi tháng, Chi đoàn tổ chức ít nhất 1 hoạt động tuyên truyền tập trung nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về các chất ma túy, tác hại khi sử dụng ma túy hoặc thủ đoạn lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng, mua bán ma túy hiện nay…

Hưởng ứng Tháng Thanh niên và kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn, nhiều cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố đã và đang tổ chức nhiều hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Nổi bật là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, vì an sinh xã hội; hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị, làm đẹp thành phố. Những hoạt động nghĩa tình của lực lượng "áo xanh" thể hiện lối sống trách nhiệm, tinh thần khát khao cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay…

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết