06/08/2014 - 09:42

Tuổi tác không phải là rào cản của thành công

Hannah Miley (trái) và Erraid Davies tại Commonwealth Games 2014. 

Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung 2014 (Commonwealth Games 2014) đang thu hút sự quan tâm của thế giới với nhiều bất ngờ ở đường đua xanh. Trong đó, đáng kể nhất là việc VĐV bơi lội khuyết tật 13 tuổi Erraid Davies của Scotland, trở thành VĐV trẻ tuổi nhất đoạt huy chương, còn kình ngư Hannah Miley đoạt HCĐ ở nội dung 200m hỗn hợp khi đã 24 tuổi. Họ đã chứng minh: tuổi tác không phải là rào cản của sự thành công.

Nữ VĐV nhí người Sclotland - Erraid Davies đoạt HCĐ bơi ếch cự ly 100m tại Đại hội, xếp sau 2 nữ VĐV đẳng cấp quốc tế Sophie Pascoe của New Zealand và Melanie Scott đến từ Úc. Thành tích của Davies được xem là niềm tự hào đối với đoàn thể thao Sclotland, bởi vì cô bé là VĐV nhỏ tuổi nhất tham dự Đại hội lần này. Điều đặc biệt gây xúc động cho người hâm mộ chính là Davies bị tật ở hông từ nhỏ, cô bé chỉ tập bơi ở một CLB bơi lội nhỏ Delting, trong hồ bơi chỉ 16,7 mét. Vậy mà lần đầu tiên bước ra đấu trường quốc tế, cô bé đến từ quần đảo Shetland của Scotland đã vượt qua cả những VĐV tên tuổi trong làng bơi quốc tế như Mark Foster, Rebecca Adlingtin... Trước khi thi đấu, được các bình luận viên đài BBC hỏi Davies mong muốn điều gì, nữ VĐV nhí chỉ trả lời rằng: “Tôi sẽ thi đấu hết sức mình”. Giờ đây, hình ảnh và thông tin về chiến thắng của Davies đã được truyền đi khắp các kênh truyền thông trên thế giới…

Nữ VĐV Hannah Miley lại là một trường hợp đáng ngạc nhiên về tuổi tác. Miley đoạt HCĐ ở nội dung 200m hỗn hợp. Thành tích này của cô chứng minh cho mọi người thấy được “thật thiếu sót khi dùng giấy khai sinh để đánh giá khả năng của một VĐV”. Trước đó, Miley gần như bị “gạch tên” trên đường đua xanh vì đã 24 tuổi; cô cũng đã bị “quên lãng” vì nhiều lần thất bại khi cố gắng đeo bám thành tích cũ từng giành được ở nội dung 400m hỗn hợp tại New Delhi 4 năm trước. Tuy nhiên, màn trình diễn đầy thuyết phục của Miley tại Đại hội lần này đã gạt đi giả thuyết các VĐV bơi lội sẽ không đạt được đỉnh cao khi đã đi đến một lứa tuổi nhất định. “Tuổi tác chỉ là những con số đếm, điều quan trọng là nhiệt huyết, ý chí và quyết tâm của mỗi người. Tôi muốn chứng tỏ rằng dù cho bạn ở tuổi nào bạn cũng đừng dừng bước và cho dù nhiều người nói với bạn rằng thời vinh quang của bạn đã qua thì bạn nên nhớ rằng nó chỉ kết thúc khi nào chính bạn nói lên điều đó” – Miley chia sẻ.

Trong các cuộc tranh tài thể thao, thành tích là minh chứng tốt nhất để đánh giá sự nỗ lực của VĐV sau thời gian dài tập luyện. Hình ảnh về Davies hay Hannah Miley đã tạo nên ấn tượng đẹp. Cả 2 đã cho thấy tuổi tác không ngăn cản được con người đi tới thành công khi họ nỗ lực hết mình cho niềm đam mê…

XUÂN NGUYÊN (Theo dailymai, channelasia)

Chia sẻ bài viết