19/05/2012 - 20:48

TP Cần Thơ

Từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông

Đường Võ Văn Kiệt khang trang, hiện đại vừa được đưa vào sử dụng. 

Năm 2012, TP Cần Thơ tiếp tục tập trung thi công nhiều công trình giao thông trọng điểm để từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông từ địa phương đến trung tâm thành phố. Những công trình này hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội TP Cần Thơ...

Công trình đường Võ Văn Kiệt (dự án đường Mậu Thân - Sân bay Trà Nóc) vừa khánh thành cuối tháng 4. Tuyến đường có chiều dài 6,9 km, mặt đường rộng 50m với 6 làn xe, hệ thống điện và chiếu sáng đều được thiết kế ngầm. Đây là công trình trọng điểm mở rộng hành lang phía Bắc của TP Cần Thơ và phục vụ cho Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ. Đường Võ Văn Kiệt có tổng mức đầu tư 1.851 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, do Sở Giao thông Vận tải (GTVT) thành phố làm chủ đầu tư. Đường Võ Văn Kiệt là trục giao thông quan trọng phục vụ cho khai thác vận tải, đồng thời góp phần phát triển đô thị cho thành phố. Anh Trần Thanh Tâm, ở đường Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy, cho biết: “Đường Võ Văn Kiệt khánh thành, bà con ở đây rất vui mừng phấn khởi. Hồi chưa mở đường, nơi đây rất hoang sơ, từ khi có đường mới, nhà mới đua nhau “mọc” lên làm cho tuyến đường thêm khang trang, nhộn nhịp hơn...”.

Những ngày qua, trên công trường thi công tuyến đường nối Vị Thanh - Cần Thơ, công nhân tất bật hoàn thành những hạng mục cuối cùng, như: lề đường, cọc tiêu, biển báo... để kịp khánh thành trong dịp lễ 19-5. Đây là công trình lớn của thành phố nhằm chào đón kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đường nối Vị Thanh - Cần Thơ giai đoạn 1 có chiều dài toàn tuyến là 47km, mặt cắt ngang đường là 11,5m, tổng mức đầu tư trên 3.300 tỉ đồng. Trong đó, địa phận TP Cần Thơ có chiều dài tuyến là 10,2km do Sở GTVT thành phố làm chủ đầu tư (khoảng 470 tỉ đồng) từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ. Đây là công trình có ý nghĩa lớn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội huyện Phong Điền và quận Cái Răng khi đấu nối với địa bàn tỉnh Hậu Giang, trở thành tuyến đường quan trọng nối TP Cần Thơ - tỉnh Hậu Giang và các tỉnh lân cận...

Công trình tuyến giao thông Bốn Tổng - Một Ngàn qua địa bàn TP Cần Thơ có chiều dài khoảng 37km (nối với tỉnh Hậu Giang), tổng mức đầu tư 1.345 tỉ đồng. Trong đó, đoạn từ quốc lộ 80 đến Đông Thuận, huyện Thới Lai (giai đoạn 1) dài khoảng 26km đã bàn giao cho Sở GTVT thành phố quản lý. Đoạn còn lại từ Đông Thuận đến Kênh Ranh (giai đoạn 2) dài khoảng 11,5 km, mặt cắt ngang 12m, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng TP Cần Thơ làm chủ đầu tư. Đến nay, tiến độ thi công trung bình các gói thầu công trình này đạt khoảng 84% khối lượng, giá trị xây lấp đã nghiệm thu đạt trên 352 tỉ đồng. Vậy là các huyện của thành phố có thêm tuyến giao thông phục vụ nhu cầu đi lại thuận tiện cho người dân các huyện: Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai, góp phần và phát triển kinh tế - xã hội... Đồng thời, tuyến đường còn tạo ra một hệ giao thông liên tỉnh: từ huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đi TP Cần Thơ, Hậu Giang, rút ngắn khoảng cách đáng kể so với đi trên các tuyến quốc lộ như hiện nay. Từ đây sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội các quận, huyện ngoại thành của TP Cần Thơ theo chiều hướng tích cực. Trong chuyến kiểm tra tiến độ thi công công trình Bốn Tổng - Một Ngàn (giai đoạn 2) mới đây, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và đảm bảo chất lượng công trình, đến tháng 6-2012 phải cơ bản hoàn thành...

Công trình đường ô tô đến trung tâm xã Thạnh An - Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh do Sở GTVT làm chủ đầu tư khởi công từ tháng 2-2009, có chiều dài toàn tuyến 12,2 km, bề rộng mặt đường 3,5m, tổng vốn đầu tư 168 tỉ đồng. Đây là tuyến đường nối liền trung tâm 2 xã Thạnh Thắng và Thạnh An của huyện Vĩnh Thạnh. Ông Đinh Văn Thảo, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ, cho biết: Công trình đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số hạng mục, như: lát đá, thảm nhựa mặt cầu. Sở GTVT giao nhà thầu phải khẩn trương thi công để hoàn thiện công trình trong tháng 5 này... Nói về con đường mới mở này, chị Nguyễn Thị Hương, ở xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, phấn khởi: “Bà con ở đây rất vui vì xã vùng xa này có con đường đàng hoàng cho xe ô tô chạy. Con đường mới này giúp bà con đi lại thuận tiện, con em ở đây đi học dễ dàng hơn”...

Thời gian qua, nhiều công trình giao thông trên địa bàn TP Cần Thơ được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng như: cầu Cần Thơ, đường Nam Sông Hậu, quốc lộ 91B, đường Võ Văn Kiệt... và nhiều công trình khác đang tiếp tục thi công. Những tuyến đường này góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông thành phố nối từ quận trung tâm đến các quận, huyện ngoại thành. Đồng thời, mở rộng giao thông đối ngoại, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ tiến nhanh và xa hơn...

Bài, ảnh: T.TRINH

Đường Võ Văn Kiệt khang trang, hiện đại vừa được đưa vào sử dụng. 

Chia sẻ bài viết