27/10/2012 - 08:10

Trường Đại học Tây Đô khai giảng năm học mới

(CT)- Ngày 26-10-2012, Trường Đại học Tây Đô (ĐHTĐ) tổ chức khai giảng năm học mới 2012-2013. Ông Đỗ Quốc Anh, Giám đốc Văn phòng đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phía Nam; ông Tô Minh Giới, Ủy viên Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ... đến dự.

Năm học 2012-2013, Trường ĐHTĐ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 296 của Thủ tướng Chính phủ và chương trình hành động của Bộ GD&ĐT về đổi mới quản lý giáo dục ĐH, nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giảng viên và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; mở rộng qui mô, đa dạng hóa ngành nghề đào tạo... nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội. Năm học mới này, trường có hơn 2 ngàn tân học sinh, sinh viên (HSSV), nâng tổng số HSSV theo học tại trường lên hơn 12 ngàn người. Trường hiện có hơn 300 cán bộ, giảng viên cơ hữu (trong đó có 105 thạc sĩ, 6 tiến sĩ, 6 PGS.TS, 3 GS.TS). Năm học qua (2011-2012), trường đã mở rộng thêm 8 chuyên ngành đào tạo mới ở 3 bậc học cao đẳng, ĐH, sau ĐH…

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Đỗ Quốc Anh đánh giá thành tích đạt được của thầy trò Trường ĐHTĐ. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo nhà trường tiếp tục phát huy thành tích đạt được, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vừa hồng, vừa chuyên; đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển mạnh đào tạo sang học chế tín chỉ... để nâng cao chất lượng đào tạo.

Dịp này, trường khen thưởng 17 tập thể có thành tích lao động tiên tiến năm học 2011-2012; 73 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trường đã khen thưởng cho 2 tân SV có điểm trúng tuyển cao trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2012; 280 SV có thành tích học tập và rèn luyện giỏi năm học 2011-2012.

B.NG

Chia sẻ bài viết