30/04/2022 - 07:02

Trường Đại học Cần Thơ xếp vị trí 301-350 của QS 

(CT) - Theo lãnh đạo Trường Đại học (ĐH) Cần Thơ, Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) của Anh vừa công bố bảng xếp hạng ĐH thế giới theo nhóm ngành năm 2022 (QS World University Rankings by subject 2022), trong đó lĩnh vực Nông lâm của trường được xếp hạng trong nhóm 300 của thế giới (vị trí 301-350) và là đại diện duy nhất của Việt Nam ở lĩnh vực này.

Giờ học của sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến), Trường Đại học Cần Thơ.

Giờ học của sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến), Trường Đại học Cần Thơ.

Việt Nam có 17 nhóm ngành được xếp hạng thế giới, trong đó nhiều nhóm ngành đã tăng hạng và đạt thứ hạng cao thuộc về các đơn vị: ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Duy Tân, Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Theo lãnh đạo Trường ÐH Cần Thơ, nhà trường đang phấn đấu vào nhóm các trường ÐH hàng đầu khu vực châu Á và thế giới ở một số lĩnh vực vào năm 2025. Vì vậy, ngoài công tác đào tạo, trường quan tâm đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất, tăng cường xuất bản các công trình nghiên cứu... nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng nhu cầu xã hội.

QS World University Rankings by subject năm 2020, nhóm ngành Nông lâm nghiệp của Trường ĐH Cần Thơ được xếp hạng 1 tại Việt Nam và nằm trong nhóm hạng 251-300 thế giới.

Trường ÐH Cần Thơ đang đào tạo trên 43.800 sinh viên bậc ÐH và 2.550 học viên bậc sau ÐH; với 1.821 viên chức, người lao động (trong đó có 15 giáo sư và 152 phó giáo sư); 100% đội ngũ cán bộ giảng dạy của trường có trình độ sau đại học.

Tin, ảnh: B.NG

Chia sẻ bài viết