06/12/2020 - 07:11

Trường Đại học Cần Thơ trao bằng tốt nghiệp cho 698 tân tiến sĩ, thạc sĩ 

(CT) - Ngày 5-12, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 31 tân tiến sĩ và 667 tân thạc sĩ; nâng tổng số tiến sĩ, thạc sĩ Trường đã đào tạo lên 204 tiến sĩ và 11.569 thạc sĩ. Qua đó góp phần cung cấp thêm nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ĐBSCL và cả nước.

Giáo sư Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT trao bằng tốt nghiệp cho tân tiến sĩ.

Giáo sư Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT trao bằng tốt nghiệp cho tân tiến sĩ.

Trường ĐHCT bắt đầu đào tạo sau đại học từ năm 1982. Giai đoạn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ cho trường đào tạo bậc tiến sĩ 2 chuyên ngành Vi sinh vật học và Nông hóa - Thổ nhưỡng. Năm 1993, Trường đào tạo cao học khóa đầu tiên, với 4 chuyên ngành: Nông học, Chăn nuôi, Thú y và Sinh thái học. Đến nay, trường đang đào tạo 48 ngành và chuyên ngành trình độ thạc sĩ và 19 ngành trình độ tiến sĩ; với quy mô 2.784 nghiên cứu sinh, học viên cao học. Trong số này, có 34 học viên cao học và 1 nghiên cứu sinh là người nước ngoài đến từ 11 quốc gia trên thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT, nhấn mạnh: Đào tạo sau đại học luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay mà nhà trường quan tâm, nhằm nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng thuộc ĐBSCL nói riêng. Trường đã không ngừng đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng các ngành nghề đào tạo. Trường cam kết tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, gắn kết với thị trường lao động, mở rộng các chuyên ngành đào tạo theo nhu cầu xã hội...

Dịp này, Trường ĐHCT khen thưởng 2 tân tiến sĩ đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu.

Tin, ảnh: B.NGỌC

Chia sẻ bài viết