27/07/2008 - 20:39

Trường Đại học Cần Thơ trả lời khiếu nại của tập thể người dân ở khu vực 7, phường Xuân Khánh

Vừa qua, bà con ở khu vực 7, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ gởi đơn đến Báo Cần Thơ phản ánh tình trạng khói bụi mù mịt bốc lên từ phía Trường Đại học Cần Thơ liên tục từ đầu tháng 7 đến nay, tàn tro bám đầy trên nền nhà gây dơ bẩn, thậm chí người dân không thể ngồi ăn cơm được vì bụi bám đầy vào thức ăn. Khói bụi nhiều đến mức ngột ngạt ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người dân, nhất là trẻ nhỏ.

Trao đổi vấn đề này với Báo Cần Thơ, ông Trần Văn Phấn, Phó Ban quản lý công trình Trường Đại học Cần Thơ, cho biết: “Khoảng đầu tháng 7-2008, trường triển khai kế hoạch san lấp mặt bằng ở phía sau khu vực ký túc xá bằng cách dọn cỏ rác, lau sậy, thổi cát mở rộng sân chơi cho sinh viên. Do khu vực này có quá nhiều lau, sậy mọc cao gây khó khăn cho việc phát quang bụi rậm nên đội thi công đã đề nghị trường cho đốt những bụi rậm này. Việc đốt cỏ ở đây chỉ nhất thời chứ không thường xuyên, bảo đảm an toàn không gây cháy ảnh hưởng đến khu vực xung quanh vì đốt ở khuôn viên trường, nên cho đội thi công tiến hành. Tuy nhiên, khi chúng tôi đốt cỏ vài ngày thì có phản ánh của các hộ dân lân cận, Công an phường Xuân Khánh, Cảnh sát môi trường TP Cần Thơ cũng đã đến lập biên bản và yêu cầu trường không cho đốt cỏ làm ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người dân xung quanh. Chúng tôi cũng đã cam kết không cho đốt cỏ ở khu vực này nữa. Hiện nay, đội thi công đã thực hiện đúng cam kết, chặt cỏ, lau sậy bằng phương pháp thu dọn thủ công, đem ra ngoài chứ không đốt nữa”.

TÒA SOẠN BCT

Chia sẻ bài viết