25/12/2022 - 17:26

Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ kỷ niệm 20 năm thành lập 

(CT) - Sáng 25-12, Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ (ÐHYDCT) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và 43 năm xây dựng, phát triển trường. Ðồng chí Ðào Hồng Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Ðảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ; đại diện các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành ÐBSCL… đến dự lễ.

Ðồng chí Ðào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, tặng Bằng khen Bộ Y tế cho các tập thể, cá nhân thuộc trường.

Trường ÐHYDCT được thành lập từ năm 2002, trên cơ sở Khoa Y - Nha - Dược của Trường ÐH Cần Thơ (thành lập năm 1979). Trong 43 năm qua, trường đã đào tạo gần 40.000 bác sĩ, dược sĩ, cử nhân, cán bộ trình độ sau đại học phục vụ lĩnh vực y tế. Nguồn lực của trường từ 217 viên chức năm đầu thành lập đến nay đã có 826 viên chức, người lao động (29 Giáo sư và Phó Giáo sư, 82 tiến sĩ, 59 chuyên khoa cấp 2, có 248 thạc sĩ; 86% số giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên), đảm bảo đáp ứng quy mô trên 14.200 sinh viên, học viên sau đại học; với 10 mã ngành đại học, 90 mã ngành và chuyên khoa sau đại học. Ðặc biệt, trường là trường đại học y dược công lập đầu tiên trong cả nước thực hiện tự chủ đại học từ năm 2017.

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường ÐHYDCT, nhấn mạnh tập thể trường luôn phát huy thành tựu cũng như thực hiện tốt sứ mạng và định hướng chiến lược phát triển của trường. Trong đó, tiếp tục đa dạng hóa các loại hình, mở rộng quy mô đào tạo, thực hiện kiểm định chất lượng thêm một số chương trình đào tạo; từng bước phát triển đại học thông minh, gia nhập thành viên AUN; phát triển và đầu tư nghiên cứu khoa học trên tất cả các lĩnh vực Y - Dược; đảm bảo tốt các điều kiện phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học; mở rộng cơ sở của trường, xây dựng phân hiệu tại tỉnh Kiên Giang và cơ sở II tại TP Cần Thơ; đầu tư, phát triển trường thành trường trọng điểm quốc gia, thực hiện nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết số 98 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ðồng chí Ðào Hồng Lan ghi nhận nỗ lực của tập thể nhà trường thời gian qua; đã cung cấp đội ngũ cán bộ y tế có trình độ cao, đóng góp vào sự nghiệp đào tạo nhân lực y tế, phục vụ công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân ÐBSCL. Ðồng thời lưu ý trường tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, tăng cường đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên, đẩy mạnh và mở rộng công tác nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực Y - Dược, công tác khám - chữa bệnh, hợp tác quốc tế; đầu tư xây dựng thêm cơ sở vật chất, mở rộng cơ sở, thành lập phân hiệu, phát triển trường thành trường trọng điểm quốc gia như Nghị quyết số 98 của Chính phủ...

Dịp này, 39 tập thể và 45 viên chức của trường được nhận Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế; nhà trường được Quân khu 9, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố tặng Bằng khen vì đã có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và tham gia phòng chống dịch COVID-19.

m Chiều 25-12, Trường ÐHYDCT trao bằng tốt nghiệp cho 273 tân tiến sĩ, chuyên khoa cấp II, thạc sĩ và bác sĩ nội trú. Trong đó, có 36 tân khoa đạt thành tích Xuất sắc, Giỏi trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Trường ÐHYDCT đã đào tạo gần 10.000 học viên sau đại học; qua đó góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân vùng ÐBSCL và cả nước.  

m Chiều 23-12, Trường ÐHYDCT tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng sau đại học năm 2022. Ðợt này, trường có 857 tân khoa nhận bằng chuyên khoa cấp I; trong đó có 40 tân khoa tốt nghiệp loại Xuất sắc và 355 tân khoa xếp loại Giỏi.

Trường ÐHYDCT đã đào tạo 7.640 học viên tốt nghiệp sau đại học. Hiện quy mô đào tạo sau đại học của trường là 3.704 học viên. Dịp này, trường khen thưởng 57 tân khoa sau đại học đạt thành tích Xuất sắc, Giỏi trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trần Viết An, Phó Hiệu trưởng Trường ÐHYDCT, chúc mừng các tân khoa; đồng thời mong muốn các tân khoa tiếp tục nỗ lực học tập, nâng cao trình độ để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe, khám và điều trị cho người dân ÐBSCL và cả nước.

TIn, ảnh: B.NGỌC

Chia sẻ bài viết