12/08/2015 - 08:18

Trung ương làm việc với 12 tỉnh, thành có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế thấp

(CT)- Sáng 11-8 tại TP Cần Thơ, TS. Nguyễn Văn Tiên, Phó Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội của Quốc hội; PGS.TS Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế và ông Nguyễn Minh Thảo, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam đã chủ trì hội thảo Bàn về giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) của các tỉnh, thành phố có tỷ lệ độ bao phủ BHYT thấp. Hội thảo do Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Bộ Y tế đồng tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, ngành BHXH và ngành y tế của 12 địa phương có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp là: TP Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Thuận, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Tây Ninh, Tiền Giang và Vĩnh Long.

Tính đến cuối tháng 7-2015, cả nước có 65,5 triệu người tham gia BHYT, bằng 72,3% dân số. 12 tỉnh, thành nằm trong danh sách có độ bao phủ BHYT thấp, do chỉ đạt tỷ lệ người dân tham gia BHYT từ 49% (Bạc Liêu) đến trên 63% (Bến Tre). Tỷ lệ này của TP Cần Thơ là 58,4%. Trên cơ sở báo cáo thực tiễn những vấn đề được và chưa được trong công tác phát triển BHYT của các địa phương, hội thảo được nghe ý kiến phát biểu của ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ về giải pháp phát triển BHYT là có sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố (đưa chỉ tiêu phát triển BHYT vào Nghị quyết của HĐND các cấp). Tuy nhiên địa phương gặp khó do công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia chưa đạt hiệu quả, thủ tục phát hành BHYT còn nhiêu khê, chưa thu hút người dân. Đặc biệt là chưa làm cho người dân nhận thức được lợi ích thiết thực của chế độ BHYT để tự nguyện tham gia. Thành phố Cần Thơ tiếp tục nâng cao giải pháp tuyên truyền, làm rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp đê phát triển BHYT một cách căn cơ.

Kết luận hội thảo, TS. Nguyễn Văn Tiên, Phó Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội của Quốc hội, đề nghị: các địa phương phải phấn đấu đạt tỷ lệ 75% người dân tham gia BHYT. Những đề xuất thực tiễn của địa phương như phải đưa chỉ tiêu phát triển BHYT trong đối tượng học sinh - sinh viên vào Luật Giáo dục, sẽ được BHXH Việt Nam và Bộ Y tế báo cáo Chính Phủ và Quốc hội xem xét đưa vào văn bản quy phạm pháp luật để cả nước cùng thực hiện.

Minh Nguyệt

Chia sẻ bài viết