14/06/2016 - 09:04

TRUNG ƯƠNG HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CAMPUCHIA LÀM VIỆC TẠI TP CẦN THƠ

(CT)- Ngày 13-6-2016, đoàn công tác Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia do đồng chí Vũ Mão, Chủ tịch Trung ương Hội, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, làm Trưởng đoàn đã đến làm việc tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ. Đồng chí Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) TP Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã tiếp đoàn.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ… đã thông tin sơ lược về tình hình đối ngoại, hợp tác hữu nghị giữa TP Cần Thơ và Campuchia trong thời gian qua. Hiện nay, TP Cần Thơ có khoảng 22.000 đồng bào dân tộc Khmer đang sinh sống trên địa bàn thành phố; trong đó, tập trung đông nhất tại quận Ô Môn, huyện Cờ Đỏ và Thới Lai. Trên địa bàn thành phố có 12 điểm chùa Khmer. Những năm qua, bên cạnh xây dựng nhiều chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc Khmer tại TP Cần Thơ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ đã dành cho nhân dân Campuchia tình cảm và sự hỗ trợ thiết thực trên nhiều lĩnh vực. LHCTCHN TP Cần Thơ cũng đã tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; đồng thời, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, như: tổ chức các đoàn đến tham quan, giao lưu hữu nghị tại Campuchia; trao tặng 1.500 quyển tập, hỗ trợ 21 triệu đồng tại Trường Tiểu học Khmer Việt Nam Tân Tiến; phối hợp với Ban Dân tộc thành phố xây dựng dự án "Hỗ trợ 22 căn nhà cho đồng bào dân tộc Khmer nghèo tại quận Ô Môn - Làng hữu nghị Việt - Hàn";…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Mão, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đánh giá cao các hoạt động của TP Cần Thơ trong thời gian qua, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Đồng chí đề nghị LHCTCHN TP Cần Thơ cần tiếp tục đẩy mạnh việc chỉ đạo nhằm mở rộng và nâng chất hoạt động, củng cố tổ chức Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị với Campuchia; xây dựng cơ chế phối hợp với các sở ngành;… Qua đó, góp phần vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa TP Cần Thơ - Campuchia nói riêng và giữa hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung phát triển bền vững.

H. Vân

Chia sẻ bài viết