18/08/2022 - 13:49

Trung Sơn Pharma hợp tác với AstraZeneca nâng tầm chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho người dân ĐBSCL 

(CT)- Ngày 17-8-2022, tại Cần Thơ, Hệ thống Trung Sơn Pharma phối hợp cùng Công ty AstraZeneca Việt Nam ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2024. Bản ghi nhớ khẳng định cam kết chung để đáp ứng nhu cầu phòng ngừa và quản lý các bệnh không lây nhiễm (KLN), đặc biệt của người dân các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL.

Buổi lễ ký kết có sự tham dự của lãnh đạo Hệ thống Trung Sơn Pharma và AstraZeneca Việt Nam, cùng sự chứng kiến của gần 100 dược sĩ.

Theo kế hoạch, AstraZeneca sẽ đồng hành cùng Trung Sơn Pharma trong các hoạt động chính: Phổ biến kiến thức về bệnh lý cho người dân qua các tài liệu giáo dục sức khoẻ; nâng cao năng lực chuyên môn cho hơn 1000 dược sĩ trên Hệ thống Nhà thuốc Trung Sơn trong quản lý các bệnh KLN; kết nối Hệ thống Trung Sơn Pharma với các chuyên gia, hiệp hội đầu ngành trong các chương trình giáo dục, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Dự kiến, chương trình sẽ tiếp cận ít nhất 1 triệu người dân ĐBSCL với các kiến thức về bệnh KLN.

Ông Nitin Kapoor, Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc AstraZeneca Việt Nam cho biết: “AstraZeneca luôn nỗ lực mang sức mạnh của khoa học để cải thiện sức khỏe cho nhiều người, ở nhiều nơi nhất có thể. Bên cạnh việc quản lý dịch COVID-19, chúng ta cần tiếp tục đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, nhất là bệnh KLN. Rất nhiều bệnh trong nhóm này đều có thể được ngăn ngừa qua việc nâng cao nhận thức hoặc được quản lý tốt hơn để cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Chúng tôi rất vui mừng hợp tác với Trung Sơn, chuỗi nhà thuốc có bề dày hoạt động tại ĐBSCL, để cùng hướng tới những mục tiêu ý nghĩa này.

Dược sĩ Trương Hoàng Thanh Trúc, Chủ tịch Hệ thống Trung Sơn Pharma, cho biết: “Chúng tôi rất tự hào khi hợp tác với công ty dược phẩm sinh học toàn cầu như AstraZeneca để mang các loại thuốc phát minh tiên tiến, chất lượng cao đến tay người dân khu vực ĐBSCL qua hệ thống Trung Sơn. Hợp tác sẽ kết hợp thế mạnh của đôi bên để đáp ứng các nhu cầu về dược phẩm cho nhóm bệnh KLN, giúp bà con giảm bớt những trở ngại khi tiếp cận với thuốc chất lượng cao. 25 năm gắn bó với việc chăm sóc sức khoẻ cho bà con, chúng tôi tin tưởng rằng hợp tác này sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho người dân miền Tây. 

Ngay sau buổi lễ, hai bên đã khởi động chương trình hợp tác với hoạt động nâng cao kiến thức chuyên môn và năng lực tư vấn cho dược sỹ trong nhóm bệnh lý: đái tháo đường, tim mạch, hô hấp và tiêu hóa.

Chia sẻ bài viết