21/06/2012 - 08:38

Trung Quốc tìm mô hình “đô thị bền vững”

Thoạt nhìn, “thành phố sinh thái Thiên Tân”, cách Thủ đô Bắc Kinh 150 km về phía Đông, cũng giống như những đô thị cao cấp đang phát triển tại Trung Quốc với những dãy nhà giống hệt nhau, đường phố rộng rãi và ven đường thông thoáng. Trên thực tế, đây là một hình mẫu về sinh sống bền vững tại Trung Quốc, quốc gia hiện có nhiều khu đô thị đông đúc dân cư, khói bụi và đang trở thành những nơi không thể sinh sống được.

Công nhân đang lắp đặt các tấm pin năng lượng Mặt trời tại thành phố sinh thái Trung Quốc-Singapore gần Thiên Tân. Ảnh: AFP  

Dù thành phố này mới được bắt đầu xây dựng từ năm 2008 và dự kiến hoàn thành vào năm 2020, nhưng đã có khoảng 60 hộ gia đình chuyển đến đây sinh sống trong năm nay. Thành phố mới ấy (bao gồm nhiều trường học, cơ sở vật chất cho y tế và khu công nghiệp) trải dài trên 30km2 diện tích của các khu làng đánh cá trước kia và vùng hồ muối gần khu vực cảng công nghiệp Binhai. Tuy nhiều đặc điểm của thành phố (như hệ thống tái chế rác thải, nhà ở cách nhiệt và hệ thống đun nước bằng năng lượng Mặt trời) đã thông dụng ở nhiều nước nhưng vẫn còn hiếm được sử dụng ở Trung Quốc. Cụ thể, khoảng 60% rác thải của các hộ gia đình tại đây sẽ được tái chế và phần lớn nguồn điện của thành phố sẽ được khai thác từ các nguồn năng lượng có thể phục hồi lại như phong điện, quang năng và địa nhiệt. Ngoài ra, hệ thống giao thông vận tải sẽ dựa trên các phương tiện chạy bằng điện. Tuy nhiên, không giống như các “thành phố sinh thái” khác, thường có nguồn dân cư có sẵn, “thành phố sinh thái Thiên Tân” đang được xây dựng từ điểm xuất phát và nó sẽ cần thu hút thêm các cư dân khác đến từ những thành phố lân cận như Bắc Kinh hoặc Thiên Tân, cách đó 40 km.

Tuy nhiên, “thành phố sinh thái Thiên Tân” không phải là dự án đầu tiên trong lĩnh vực này tại Trung Quốc. Năm 2005, Trung Quốc và Anh từng đồng ý hợp tác xây dựng “thành phố sinh thái” đầu tiên trên một hòn đảo ngoài khơi thành phố Thượng Hải. Cũng theo hãng tin Pháp AFP, kế hoạch xây dựng hàng chục thành phố sinh thái (ít thải khí carbon) và thị trấn tương tự đang “nở rộ” khắp Trung Quốc, do các nhà phát triển đang ồ ạt đổ tiền chạy theo xu hướng “xanh” và giới chức thì cố gắng thu hút các nhà đầu tư quốc tế vào khu vực của họ.

THÁI LÊ (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết