Trong khuôn khổ hội chợ Thương mại Cần Thơ 2014, Trung tâm Xúc tiến đầu tư- thương mại-du lịch Lâm Đồng đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư- thương mại-du lịch TP Cần Thơ tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại và kết nối thương mại-du lịch tỉnh Lâm Đồng với TP Cần Thơ và các tỉnh vùng ĐBSC, mở ra nhiều triển vọng trong liên kết, hợp tác giữa các địa phương để đẩy mạnh giao thương các loại hàng nông-thủy sản thời gian tới.
Thị trường đầy tiềm năng
Theo đánh giá của các chuyên gia và doanh nghiệp, thị trường TP Cần Thơ nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung là trường tiêu thụ sản phẩm rất tiềm năng đối với nhiều loại nông sản, thực phẩm chế biến của tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, sản phẩm thế mạnh của Lâm Đồng mà vùng ĐBSCL không có sản xuất như: các loại rau củ quả xứ lạnh, cà phê, trà, bánh mứt và một số loại nông sản đặc sản đã qua chế biến
Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ các loại rau an toàn và rau củ quả được sản xuất theo các tiêu chuẩn “sạch” tại vùng ĐBSCL cũng rất lớn và Lâm Đồng có thế mạnh trong việc cung cấp các mặt hàng này. Ngược lại, TP Cần Thơ và các tỉnh vùng ĐBSCL có đủ khả năng cung ứng gạo, thủy sản, trái cây và nhiều mặt hàng nông sản đặc sản cho tỉnh Lâm Đồng. Ông Phạm Việt Bắc, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ cho rằng, TP Cần Thơ có điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại, du lịch mà còn là “đầu mối” thuận lợi để giúp kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp Lâm Đồng với vùng ĐBSCL. TP Cần Thơ rất mong các cấp lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh của TP Cần Thơ có điều kiện để giới thiệu, quảng bá những sản phẩm đặc trưng của thành phố và vùng sông nước Cửu Long nói chung.
Lâm Đồng là tỉnh vùng Nam Tây Nguyên nằm ở độ cao từ 800-1.500m so với mức nước biển, với diện tích tự nhiên 9.764 km2. Do được thiên nhiên ưu đãi, với khí hậu ôn hòa và mát mẻ quanh năm, tỉnh Lâm Đồng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch và nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Những năm qua, Lâm Đồng được biết đến là vùng chuyên canh sản xuất các loại rau, hoa và trà lớn nhất cả nước. Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có trên 51.000 ha chuyên canh rau (trong đó hơn 34.000 ha được sản xuất theo công nghệ cao), với sản lượng sản xuất khoảng 1,8 triệu tấn/năm. Tỉnh có trên 7.000ha trồng hoa, với sản lượng sản xuất đạt trên 2 tỉ cành/năm tỉnh cũng có gần 23.000ha trồng trà với sản lượng sản xuất đạt gần 213.000 tấn/năm và Lâm Đồng còn được biết đến là một trong những địa phương có vùng chuyên canh cà phê lớn của cả nước, với diện tích trên 155.000 ha, sản lượng sản xuất đạt 383.000 tấn/năm. Ngoài ra, tỉnh còn có các ngành hàng khác như: các sản phẩm tơ tằm, cá nước lạnh, các loại giống hoa
đã được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến.
 |
|
Công ty cổ phần Tứ Minh ký kết thỏa thuận hợp tác với cơ sở sản xuất Phúc bồn tử Bắc Hội. |
Trong những năm qua, chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong việc ứng dụng kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, tỉnh đã hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu cho nhiều sản phẩm nông sản tại địa phương như: Cà phê Di Linh, Trà BLAO, rau Đà Lạt, hoa Đà Lạt, chuối Laba
Qua đó, giúp các sản phẩm này có mặt tại nhiều hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại, các nhà hàng khách sạn trong nước và xuất khẩu. Ông Vũ Văn Tư, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư- Thương mại-Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết: “Hiện nay, ngoài việc quan tâm đẩy mạnh xúc tiến mở rộng thị trường xuất khẩu, tỉnh Lâm Đồng rất quan tâm việc khai thác thị trường ở nội địa, nhất là vùng ĐBSCL. Tỉnh rất mong muốn quảng bá được những sản phẩm chất lượng của địa phương đến các nhà phân phối, doanh nghiệp và người tiêu dùng thị trường Tây Nam bộ, từ đó tạo nên chuỗi cung ứng có chất lượng và liên kết trong hoạt động dịch vụ, du lịch một cách bền vững”.
Doanh nghiệp quan tâm phát triển giao thương
Tham gia hội nghị xúc tiến thương mại và kết nối thương mại-du lịch tỉnh Lâm Đồng với TP Cần Thơ và các tỉnh vùng ĐBSCL, nhiều doanh nghiệp tại TP Cần Thơ bày tỏ quyết tâm muốn mở rộng thị trường tiêu thụ gạo và các loại nông, thủy sản thế mạnh của vùng ĐBSCL ra Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên. Đồng thời, mong muốn trở thành nhà phân phối và bán lẻ các sản phẩm đặc sản của doanh nghiệp và nhà sản xuất tại Lâm Đồng đến người tiêu dùng vùng ĐBSCL.
Theo ông Đỗ Hoàng Thanh, Giám đốc Trung tâm phân phối hàng lương thực thực phẩm, Công ty Lương thực Sông Hậu thuộc Tổng công ty lương thực Miền Nam tại TP Cần Thơ, ngoài xuất khẩu gạo, hiện Công ty Lương thực Sông Hậu rất chú trọng việc phát triển các sản phẩm gạo cấp cao và gạo thơm đóng túi theo dạng 2kg, 5kg, 10 kg, 25kg và 50kg để phục vụ tiêu thụ ở nội địa. Công ty đang tìm đối tác để mở đại lý và cửa hàng phân phối các sản phẩm gạo cấp cao của công ty tại Lâm Đồng và các tỉnh vùng Tây Nguyên. Ông Thanh cho biết: “Công ty đang có chiến lược phát triển hệ thống phân phối, bán hàng ra khắp các vùng miền trong cả nước. Đồng thời, công ty cũng muốn trở thành nhà phân phối các ngành hàng lương thực, thực phẩm cho các đối tác có yêu cầu. Hiện tại, công ty đã có nhiều đại lý, hệ thống phân phối và bán lẻ hàng tại nhiều tỉnh, thành trong nước, nhưng chưa có điểm bán hàng tại Lâm Đồng”. Bà Nguyễn Minh Thùy Trân, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tứ Minh tại TP Cần Thơ, cũng cho biết: “Thời gian qua, công ty chuyên kinh doanh, phân phối các loại thực phẩm chức năng. Công ty đang muốn tìm các nhà sản xuất và chế biến các sản phẩm dâu tây, phúc bồn tử (mầm xôi) tại Đà Lạt để liên kết làm nhà phân phối sản phẩm về thị trường ĐBSCL”.
Nhiều đơn vị, doanh nghiệp đến từ Lâm Đồng cũng mong muốn tìm được các đối tại tại TP Cần Thơ để thúc đẩy giao thương hàng hóa giữa 2 địa phương Cần Thơ- Lâm Đồng và đưa hàng tiêu thụ rộng khắp ĐBSCL, Nam Tây Nguyên trong thời gian tới. Ông Nguyễn Trọng Thừa, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Anh Đào tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ: “Hằng năm, hợp tác xã đạt doanh thu trên 600 triệu đồng. Hiện các sản phẩm rau sạch đóng túi của hợp tác xã đã có mặt tại hệ thống các siêu thị của Saigonco.op, Maximark. Riêng sản lượng rau cung cấp cho thị trường Cần Thơ khoảng 1.300 tấn/năm. Hợp tác xã nhận thấy thị trường tại Cần Thơ và vùng ĐBSCL còn rất nhiều tiềm năng để tiêu thụ các loại rau sạch nên rất muốn tìm được các đối tác để phát triển việc tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, mong muốn các cấp lãnh đạo tại Cần Thơ và các doanh nghiệp tạo điều kiện để chúng tôi có địa điểm giới thiệu công nghệ sản xuất và các loại rau an toàn của Đà Lạt và giao thương hàng hóa với vùng ĐBSCL”. Còn bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Sinh học sạch tại tỉnh Lâm Đồng, cũng cho biết: “Rất mong muốn tìm được các đối tác tại TP Cần Thơ để liên kết phát triển giao thương các loại nông sản, đặc biệt công ty muốn tìm đối tác làm đại lý để tiêu thụ các sản phẩm dâu tây của công ty tại thị trường ĐBSCL”.
Có thể thấy phát triển giao thương giữa các đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh Lâm Đồng với TP Cần Thơ và các tỉnh vùng ĐBSCL là rất lớn. Qua hội nghị, các doanh nghiệp đã ký kết được nhiều các bản ghi nhớ, thỏa thuận bước đầu về liên kết hợp tác. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh Lâm Đồng như: Công ty Công ty TNHH Sinh học sạch, Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Sang, Công ty TNHH Ngô Mai Hoa, Cơ sở sản xuất Phúc bồn tử Bắc Hội, Vựa rau Dũng Oanh
đã ký kết được các bản thỏa thuận hợp tác với các đối tác tại TP Cần Thơ, trong đó có Công ty lương thực Sông Hậu và Công ty cổ phần Tứ Minh. Đặc biệt, Trung tâm Xúc tiến đầu tư- thương mại-du lịch Lâm Đồng cũng ký bản thỏa thuận với Trung tâm Xúc tiến đầu tư- thương mại-du lịch TP Cần Thơ về xúc tiến và tạo điều kiện để mở trung tâm giới thiệu hàng hóa lẫn nhau giữa 2 địa phương nhằm tiếp tục tăng cường các hoạt động kết nối, giao thương trong thời gian tới.
Bài, ảnh: Khánh Trung