26/09/2016 - 20:11

Triển vọng đào tạo nhân lực chất lượng cao

Sau thời gian chuẩn bị nguồn lực, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ đã khai giảng khóa đầu tiên đào tạo cao đẳng trình độ quốc tế của Úc. Đây là nền tảng để trường nỗ lực nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo trong tiến trình hội nhập quốc tế.

* Chuẩn quốc tế

Lễ khai giảng khóa đầu tiên lớp đào tạo cao đẳng trình độ quốc tế theo chương trình của Úc (khóa 2016) của Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ vừa qua khá trang trọng. 60 sinh viên theo học 2 nghề là công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) và quản trị mạng máy tính phấn khởi vào khóa học mới. Một sinh viên cho biết: "Khóa học kéo dài 3 năm (2016-2019). Lúc đầu, khi dự tuyển vào tôi cũng lo không theo kịp chương trình tiếng Anh, nhưng khi biết được học tiếng Anh (miễn phí) 6 tháng đầu khóa học, tôi và các bạn tự tin sẽ học tốt hơn chương trình chuẩn quốc tế".

Lễ khai giảng lớp đào tạo cao đẳng trình độ quốc tế theo chương trình của Úc tại Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ.

Theo cô Phan Thị Thùy Trang, Trưởng phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, khóa học này đánh dấu quá trình phát triển của trường. Học tại Việt Nam nhưng sinh viên nhận 2 bằng tốt nghiệp trong và ngoài nước. Học phí khá cao khoảng 60 triệu đồng/năm học, nhưng do là lớp thí điểm nên sinh viên đóng học phí như ngành học khác ở trường. Giảng viên tham gia phải vững về chuyên môn và ngoại ngữ. Cô Thùy Trang nói: "Trước khi mở lớp, trường đưa một số giảng viên sang tập huấn 6 tháng ở Úc; dự kiến tháng 10 và 11-2016, đưa thêm 7 giảng viên nữa. Đồng thời học viện Chisholm đã cử giảng viên tập huấn chuyên môn cho cán bộ, giảng viên nhà trường. Đối với sinh viên, ngoài việc tuyển đủ số lượng, đúng tiêu chí, trường lo nhất là ngoại ngữ, nên tổ chức dạy miễn phí 6 tháng đầu khóa học (chi phí trên 1,4 tỉ đồng). Sinh viên đạt yêu cầu ngoại ngữ trình độ B1 mới tiếp tục theo học khóa học này".

Tham gia khóa học, sinh viên được học tập với trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế do trường đầu tư, trang bị; chương trình học bằng ngôn ngữ tiếng Anh chiếm 70%, với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm được đào tạo ở nước ngoài và giảng viên Học viện Chisholm (Úc) trực tiếp giảng dạy. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp 2 bằng Cao đẳng (1 bằng do Học viện Chisholm cấp và 1 bằng do Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ cấp). Sinh viên tiếp tục học đại học tại Học viện Chisholm và các trường đại học tại Việt Nam. Sinh viên nói lưu loát và đạt trình độ tiếng Anh chuẩn quốc tế, có cơ hội làm việc tại các nước tiên tiến trên thế giới.

* Hướng phát triển mới

Với bề dày hơn 50 thành lập và phát triển, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ (trước đây là Trường Trung học Kỹ thuật Phong Dinh, Trường Công nhân Kỹ thuật Cần Thơ), là cơ sở đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật cho TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL. Giai đoạn 2001-2007, trường được cải tạo và nâng cấp từ Dự án Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề. Tháng 2-2007, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định nâng cấp thành Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ. Hiện trường có trên 130 cán bộ, công chức; 100% giảng viên đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm; với quy mô đào tạo hơn 2.200 học sinh, sinh viên. Từ năm 2013, trường là một trong 40 trường công lập được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đầu tư trường nghề chất lượng cao đến năm 2020; được chọn đầu tư 5 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế; 1 nghề trọng điểm khu vực ASEAN.

Mới đây, Quyết định số 1809 ngày 9-12-2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phê duyệt kế hoạch và quy định để tổ chức đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế tại 25 trường của Việt Nam (trong đó có Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ là trường nghề duy nhất ở ĐBSCL), góp phần nâng vị thế các trường nghề nói chung, trường nghề TP Cần Thơ nói riêng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Để thực hiện lộ trình trường nghề chất lượng cao, nhiều năm qua, trường chuẩn bị, hoàn thiện từ cơ sở vật chất, thiết bị đến đội ngũ giảng viên, giáo viên. Trường đã và đang đầu tư các dự án, với kinh phí hàng chục tỉ đồng cho cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành, thực tập… phục vụ dạy và học. Định hướng đến năm 2020, trường tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác, phát triển theo hướng trường nghề chất lượng cao, đủ năng lực đào tạo một số nghề được các nước tiên tiến khu vực ASEAN hoặc quốc tế công nhận, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo nghề ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao cho cả nước.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Trọng Sơn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, sau 3 năm chuẩn bị nguồn lực, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến đưa giảng viên đào tạo tại Úc; cũng như tổ chức nhiều hội thảo quốc gia giữa hai nước… phía Chính phủ Việt Nam đã đầu tư thiết bị gần 20 tỉ đồng phục vụ 2 lớp học (ứng dụng phần mềm và quản trị mạng máy tính). Song song đó, trường tuyển khá kỹ số sinh viên cho lớp học. Tuy trình độ ngoại ngữ còn hạn chế, nhưng qua khóa bồi dưỡng 6 tháng tiếng Anh, giúp sinh viên đủ năng lực học tập. Có thể nói, để tổ chức khóa học này sự hỗ trợ rất nhiều từ Trung ương, địa phương và nỗ lực của thầy trò nhà trường. Ông Nguyễn Trọng Sơn nhấn mạnh: Phía trước còn nhiều thách thức, đòi hỏi tập thể lãnh đạo nhà trường, các phòng khoa và nhất là giảng viên, sinh viên phải nỗ lực dạy tốt, học tốt. Đây là khóa học khởi đầu đào tạo nghề và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, để góp phần phát triển kinh tế - xã hội ĐBSCL.

Bài, ảnh: B.Kiên

Chia sẻ bài viết