09/03/2016 - 21:01

Triển vọng của Pencak Silat

Sau khi tạo bất ngờ đoạt Huy chương vàng (HCV) Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á 2015 diễn ra ở Brunei, nữ võ sĩ An Giang Nguyễn Thị Mỹ Anh (sinh năm 1998) tiếp tục đăng quang ngôi vô địch tại Giải vô địch Pencak Silat trẻ thế giới năm 2015. Cô Thành công bước đầu trong sự nghiệp thi đấu, Mỹ Anh đã sớm đặt ra mục tiêu tương lai là trở thành huấn luyện viên (HLV) võ thuật.

 Nữ võ sĩ Pencak Silat đầy triển vọng của An Giang - Nguyễn Thị Mỹ Anh.

Mỹ Anh bén duyên với môn võ Pencak Silat từ khi còn là một học sinh lớp 8. Đam mê võ thuật, Mỹ Anh xin phép cha mẹ đi tập võ ở Câu lạc bộ (CLB) Pencak Silat huyện Tri Tôn (tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Sau hơn 1 năm tập luyện, Mỹ Anh dần bộc lộ năng khiếu khi giành HCV Giải trẻ Pencak Silat các CLB tỉnh An Giang năm 2013. Sau giải đấu này, được triệu tập vào đội năng khiếu tỉnh, Mỹ Anh rời quê nhà đến Long Xuyên theo đuổi niềm đam mê. HLV Pencak Silat tỉnh An Giang Lê Quốc Minh cho biết: "Lúc đó, mặc dù Mỹ Anh đoạt HCV nhưng về kỹ thuật cơ bản em vẫn chỉ ở mức trung bình. Ban Huấn luyện bộ môn nhìn thấy Mỹ Anh có thể hình tốt, đặc biệt là ý chí quyết tâm trong thi đấu rất cao. Với sự nghiêm túc, chịu khó học hỏi, chăm chỉ trong tập luyện, Mỹ Anh phát triển nhanh và trở thành một trong những vận động viên (VĐV) trẻ triển vọng nhất của Pencak Silat An Giang".

Sau gần 1 năm miệt mài tập luyện, được bộ môn tạo điều kiện thi đấu tại giải Pencak Silat trẻ toàn quốc năm 2014, Mỹ Anh đã thể hiện phong độ khá ấn tượng khi đoạt HCĐ ngay tại giải đấu đầu tiên tham gia. Và cô tiếp tục khẳng định khi được gọi vào đội trẻ Pencak Silat quốc gia với chiếc HCV tại giải Pencak Silat trẻ toàn quốc năm 2015. Chỉ tập luyện cùng đội trẻ quốc gia chưa đầy 4 tháng, Mỹ Anh đã khẳng định bản lĩnh của mình khi lần lượt đánh bại một loạt võ sĩ mạnh đến từ Thái Lan, Indonesia để đăng quang ngôi vô địch môn Pencak Silat hạng cân 60kg tại Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2015.

Thành công nối tiếp thành công, tại Giải vô địch Pencak Silat trẻ thế giới năm 2015, nữ võ sĩ huyện miền núi Tri Tôn tiếp tục vô địch hạng cân 55- 59 kg. Tấm HCV của Nguyễn Thị Mỹ Anh đã góp vào thành tích chung của đội tuyển Việt Nam với 9 HCV, 7 HCB, 7 HCĐ, xếp thứ Nhì toàn đoàn, sau chủ nhà Malaysia.

"Thật sự Mỹ Anh rất hồi hộp và có phần bị khớp trước khi bước vào trận đấu gặp đối thủ mạnh ở trận những trận chung kết. Nhưng đã vào trận thì phải cố gắng hết sức. Khi nghe tiếng cổ vũ, chỉ đạo của thầy, cô và các đồng đội trên khán đài, Mỹ Anh như được tiếp thêm sự tự tin- nữ võ sĩ Nguyễn Thị Mỹ Anh bộc bạch. Sự nghiệp thi đấu còn đang rộng mở, nhưng nữ võ sĩ trẻ đã nghĩ xa về tương lai. Mỹ Anh chia sẻ: "Với Mỹ Anh, niềm đam mê võ thuật đã thấm sâu vào máu thịt. Có thể còn nhiều gian khó phía trước, nhưng Mỹ Anh sẽ theo đuổi sự nghiệp huấn luyện Pencak Silat một khi giã từ thảm đấu".

Bài, ảnh: LÊ VĂN

Chia sẻ bài viết