19/06/2025 - 14:03

Triển lãm nhiều hình ảnh, hiện vật quý về báo chí cách mạng ở Cần Thơ 

(CTO) - Ngày 19-6, Hội Nhà báo TP Cần Thơ phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm chuyên đề “Bài báo là tờ hịch cách mạng” tại Thư viện TP Cần Thơ.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của TP Cần Thơ chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

 

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Nhiều ấn phẩm Báo Cần Thơ suốt gần 50 năm qua được giới thiệu.

Ông Trương Văn Chuyển giới thiệu đến các đại biểu ấn phẩm Báo Hậu Giang năm 1976.

Đến dự khai mạc triển lãm có ông Lư Văn Điền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ; bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ; ông Trương Văn Chuyển, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Cần Thơ, Tổng Biên tập Báo Cần Thơ; ông Tăng Quang Anh, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ; lãnh đạo Hội Nhà báo, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ qua các nhiệm kỳ; lãnh đạo các sở, ngành; cùng đông đảo sinh viên ngành Báo chí của Trường Đại học Cần Thơ.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu thành tựu 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Quân khu 9 và báo chí TP Cần Thơ. Qua khoảng 250 hình ảnh, hiện vật, sách, báo, triển lãm giúp người xem hiểu hơn về lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Quân khu 9, Hội Nhà báo thành phố, Báo Cần Thơ và Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ. Đặc biệt, triển lãm giới thiệu nhiều hình ảnh, ấn phẩm báo chí của Cần Thơ, Quân khu 9 được xuất bản trong lịch sử; những ấn phẩm báo chí đặc biệt, những hiện vật trong hoạt động báo chí qua các thời kỳ; giới thiệu sách viết về báo chí...

Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 19-6 đến 30-6. 

Một số hình ảnh tại buổi khai mạc triển lãm:

Ông Trương Văn Chuyển giới thiệu với sinh viên về truyền thống báo chí ở Cần Thơ.

Đại biểu xem không gian triển lãm ảnh về Báo Cần Thơ.

Triển lãm là cơ hội để sinh viên tìm hiểu về lịch sử báo chí Cần Thơ.

Hiện vật máy đánh chữ của Hội Nhà báo TP Cần Thơ.

Đông đảo sinh viên ngành Báo chí xem trưng bày sách, báo, hiện vật.

Triển lãm góp phần tuyên truyền truyền thống lịch sử báo chí cách mạng Cần Thơ suốt gần 100 năm qua.

Ông Trương Văn Chuyển, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Cần Thơ, Tổng Biên tập Báo Cần Thơ:

Báo chí phải vươn mình, cùng tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc

Ông Trương Văn Chuyển phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm.

Triển lãm chuyên đề “Bài báo là tờ hịch cách mạng” nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, những đóng góp quan trọng, to lớn, sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế. Đồng thời, cổ vũ, động viên, biểu dương, tôn vinh và tri ân những thế hệ người làm báo, các cơ quan báo chí có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; bồi dưỡng, giáo dục niềm tự hào, lòng yêu nghề đối với những người làm báo hôm nay. Triểm lãm cũng khẳng định sự quan tâm, chăm lo sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với báo chí; sự đồng hành, ủng hộ, tin tưởng, kỳ vọng của Nhân dân đối với sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Qua triển lãm, nhìn lại lịch sử vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam nhắc nhở thế hệ nhà báo hôm nay về sứ mệnh chính trị và xã hội to lớn, cao cả. Để từ đó, ra sức phấn đấu, nguyện nối tiếp xứng đáng con đường vẻ vang của thế hệ cha anh đã đi qua.

Đại biểu tham quan triển lãm “Bài báo là tờ hịch cách mạng”.

Hiện nay, trong bối cảnh cuộc cách mạng cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khoa học công nghệ - nhất là công nghệ thông tin - phát triển như vũ bão, báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí TP Cần Thơ nói riêng, phải không ngừng đổi mới, có những bước chuyển mình để phù hợp với thời đại, ra sức xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra. Nhất là, trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - tất cả đều phải hội nhập sâu rộng, chuyển đổi số toàn diện, báo chí càng phải khẳng định vai trò dẫn dắt dư luận, tạo đồng thuận xã hội, hun đúc khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc. Hay nói cách khác, báo chí hiện nay phải tuyên truyền và bản thân phải vươn mình cùng tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc!

 

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết