03/07/2019 - 16:00

Triển khai đồng bộ các giải pháp, giữ vững an ninh trật tự thành phố 

(CTO) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, do Công an TP Cần Thơ tổ chức vào sáng 3-7-2019.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị thành phố được giữ vững ổn định. Lực lượng công an chủ động triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, văn hóa, tư tưởng, đảm bảo tuyệt đối an toàn 56 lượt hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng trên địa bàn.

Các đại biểu dự Hội nghị

Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, trấn áp các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, đấu tranh phòng, chống tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm lừa đảo, trộm cắp, cướp giật, triệt xóa các điểm phức tạp về tệ nạn cờ bạc... Trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng phát hiện 678 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (giảm 118 vụ so với cùng kỳ), điều tra khám phá 645 vụ, bắt, xử lý 2.304 đối tượng, đạt tỷ lệ trên 95%; phát hiện 117 vụ có hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm; triệt phá 198 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy...

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh tặng quà cho Công an TP Cần Thơ.

Bên cạnh đó, lực lượng tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, thực hiện tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; triển khai thực hiện các cao điểm, các kế hoạch chuyên đề về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ với 26 mô hình “Dân vận khéo”. Người dân đã cung cấp 247 nguồn tin giá trị, giúp cơ quan Công an điều tra, triệt phá 247 điểm tệ nạn xã hội.

Với thành tích đạt được, 6 tháng đầu năm 2019, Công an thành phố có 169 tập thể, 1.168 lượt cá nhân được các ngành, các cấp biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh lưu ý Công an thành phố cần làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu, dự báo, triển khai đồng bộ các biện pháp, phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế hiệu quả các loại tội phạm, tai nạn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội thành phố. Đồng thời, chú trọng xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

                  Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết