14/01/2014 - 21:26

Triển khai công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2014

Sáng 14-1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan báo chí, truyền thông.

Năm 2013, các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí, truyền thông, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã tích cực triển khai tuyên truyền nhiều nội dung thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển đảo và phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới. Đặc biệt, các ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền. Tăng cường hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, kiểm tra thống nhất đối với công tác thông tin, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc từ Trung ương đến địa phương, trong nước và ngoài nước, gắn kết giữa thông tin đối ngoại và thông tin đối nội. Nhiều cơ quan báo chí đã mở chuyên trang, chuyên mục để phục vụ tuyên truyền đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền. Thông tin bằng tiếng nước ngoài được chú trọng hơn. Nhiều tạp chí, trang mạng điện tử bằng tiếng nước ngoài được khai trương trong năm 2013. Việc cung cấp thông tin cho báo chí làm sáng tỏ lập trường của Việt Nam, phản bác các luận điệu xuyên tạc về những vấn đề quan trọng, nhạy cảm được dư luận quan tâm như: tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, biên giới, lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo… được tiến hành chủ động, thường xuyên, kịp thời và hiệu quả hơn. Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ngành, địa phương đã chủ động tăng cường phối hợp, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trên đất liền cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở, già làng, trưởng bản ở khu vực biên giới, cán bộ quản lý và phóng viên báo chí; tổ chức nhiều hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, hội nghị báo cáo viên, các buổi tọa đàm, trưng bày, triển lãm; đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, trong năm 2013 đã có nhiều cố gắng đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền, góp phần tích cực tạo môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để bảo vệ và phát triển đất nước. Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Năm 2014, bối cảnh kinh tế - xã hội của đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức, các thế lực cơ hội, thù địch tăng cường lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, biên giới, lãnh thổ để chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch về thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền ngay từ đầu năm 2014. Chú ý gắn kết với việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền nhân các ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện quan trọng của đất nước. Các bộ, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục đổi mới và tăng cường các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Trung ương với địa phương, giữa trong nước và ngoài nước, giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước với đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng. Phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường thông tin, tuyên truyền bằng tiếng nước ngoài.

Các cơ quan, đơn vị chú trọng khai thác thông tin từ thế giới vào Việt Nam phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và văn hóa Việt Nam; không đưa những thông tin thiếu kiểm chứng, kích động dư luận. Thông tin tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân ở trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ về đường lối đổi mới, đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập tự chủ của Đảng và Nhà nước ta; về đất nước và con người Việt Nam.

Hương Thủy (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết