31/12/2025 - 07:37

Trên tuyến đầu bảo vệ Đảng trước thềm Đại hội XIV

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hình vận mệnh và tầm vóc của đất nước ta trong giai đoạn phát triển mới - đang đến gần. Đây là lúc trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam hội tụ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thế nhưng, cũng chính trong thời khắc lịch sử này, các thế lực thù địch tăng cường các chiến dịch xuyên tạc, kích động, chống phá bằng một trong những thứ vũ khí nguy hiểm nhất hiện nay: thông tin sai trái, độc hại trên không gian mạng, nhằm lung lạc niềm tin của nhân dân, phá vỡ sự đồng thuận xã hội, cản trở khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng của Đảng và nhân dân ta. Vì thế, giữ vững trận địa tư tưởng trên không gian mạng cũng chính là bảo vệ niềm tin của nhân dân đối với Đảng trước thềm Đại hội XIV, bảo vệ vận hội phát triển mới của đất nước.

Không còn là những tiếng nói đơn lẻ, các chiến dịch chống phá Đảng và Nhà nước ta được tổ chức có chủ đích, có bài bản, huy động mạng lưới truyền thông thù địch xuyên quốc gia, triệt để lợi dụng không gian mạng để tán phát những luận điệu bóp méo, xuyên tạc công tác chuẩn bị Đại hội XIV, nhất là vấn đề nhân sự - nhân tố then chốt quyết định sức mạnh lãnh đạo và cầm quyền của Đảng. Gần đây, trên không gian mạng, nhiều người không khó để nhận ra hàng loạt video cắt ghép, dùng công nghệ deepfake giả giọng nói của lãnh đạo cấp cao; thông tin bịa đặt về “đấu đá phe phái”; vu khống, xuyên tạc đời tư, sinh hoạt của lãnh đạo cấp cao và thân nhân lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước… nhằm gieo rắc sự hoài nghi, ngờ vực trong nhân dân và cả cán bộ, đảng viên. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã ghi nhận 7.647 nguồn tán phát thông tin xấu độc, với hơn 77.172 bài viết, hình ảnh, video - chủ yếu trên các nền tảng mạng xã hội - truyền bá nội dung chống phá Đảng và Nhà nước, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024. Đây cũng chính là lời cảnh báo về mức độ nguy hiểm từ làn sóng thông tin xấu độc của các thế lực thù địch  trên không gian mạng.

Với việc đẩy mạnh các chiến dịch xuyên tạc, kích động bằng nhiều luồng thông tin sai trái, độc hại trên không gian mạng, các thế lực thù địch muốn cắt đứt sợi dây kết nối niềm tin giữa Đảng với nhân dân; muốn làm lung lay và phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng. Đó cũng chính là bản chất của “diễn biến hòa bình” kiểu mới - một cuộc chiến không khói súng nhưng tàn khốc hơn mọi cuộc chiến quân sự, bởi nó nhắm thẳng vào chân lý, vào lý trí, vào niềm tin của người dân. Nhìn xuyên suốt lịch sử, thường mỗi khi dân tộc ta bước vào giai đoạn phát triển mới, những mưu đồ chống phá của các thế lực thù địch lại bùng lên, vì chúng không muốn nhìn thấy một nước Việt Nam đoàn kết - tự chủ - hùng cường. Vì thế, đấu tranh trên không gian mạng giờ đây không chỉ đơn thuần là xử lý kỹ thuật hay bóc gỡ những nội dung vi phạm mà chính là cuộc đấu tranh quyết liệt giữa sự thật và dối trá, giữa xây dựng và phá hoại, giữa niềm tin và sự ngờ vực để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trước thềm Đại hội XIV của Đảng.

Cuộc đấu tranh trên trận địa này đòi hỏi phải dựa trên 3 trụ cột vững vàng.

Trụ cột thứ nhất, thông tin chính thống phải đi trước một bước - sự thật phải lên tiếng trước khi và ngay khi những thông tin giả, thông tin xấu độc lan truyền. Khi sự thật đến chậm, dư luận xã hội sẽ bị tin giả -  tin xấu độc dẫn dắt. Khi việc cung cấp thông tin chính thống không kịp thời, không minh bạch, “khoảng trống thông tin” sẽ lộ ra, tạo điều kiện cho thông tin xuyên tạc, độc hại chen vào. Do đó, nhiệm vụ hàng đầu đặt ra hiện nay là các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan báo chí cần chủ động tăng cường công tác thông tin - truyền thông với tinh thần kịp thời, nhất quán, minh bạch về công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Đó là cách thiết thực nhất để ngăn chặn, hóa giải, vô hiệu hóa các luận điệu xuyên tạc, sai trái, củng cố niềm tin của nhân dân trước thềm Đại hội.

Trụ cột thứ hai, phải xây dựng một cơ chế giám sát - cảnh báo - phản ứng nhanh ở tầm quốc gia và các địa phương; sử dụng các công nghệ tiên tiến để nhận diện, truy vết và triệt phá từ sớm các đường dây phát tán thông tin độc hại. Không thể để những tổ chức thù địch ẩn danh phía sau biên giới công nghệ mà nhởn nhơ thao túng nhận thức và niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, pháp luật phải là lá chắn thép. Vụ khởi tố Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài cùng đồng phạm về tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thời gian gần đây cũng là lời cảnh báo: Không có “vùng miễn trừ pháp lý” trên không gian mạng, không ai được phép chống phá Đảng và Nhà nước mà không trả giá.

Trụ cột thứ ba, quan trọng hơn cả, chính là nhân dân với vai trò là “lưới phòng thủ mềm”, là “bức tường lửa” mạnh nhất, chắc chắn nhất. Khi mỗi công dân, nhất là các bạn trẻ,  có “hệ miễn dịch thông tin” tốt, biết tỉnh táo phân biệt thông tin đúng - sai, biết bảo vệ cái đúng - sự thật và truyền đi những điều tích cực thì những âm mưu bôi nhọ, xuyên tạc Đảng và Nhà nước sẽ bị hóa giải ngay từ điểm xuất phát. Chính tinh thần chủ động đấu tranh, nói tiếng nói chính nghĩa, lên án cái xấu, ủng hộ cái đúng của nhân dân sẽ tạo nên “hệ miễn dịch xã hội” trước mọi virus thông tin độc hại. Điều đó đặt ra yêu cầu phải nâng cao “hệ miễn dịch tư tưởng số”, trang bị cho người dân kỹ năng nhận diện tin xấu độc, khơi dậy tinh thần mỗi công dân là một chiến sĩ bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Đại hội XIV của Đảng là bước chuẩn bị nền tảng chính trị vô cùng quan trọng để đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới: phồn vinh - hùng cường - hạnh phúc. Bảo vệ Đại hội XIV phải bắt đầu từ bảo vệ chủ quyền nhận thức, chủ quyền niềm tin của nhân dân trên tuyến đầu là không gian mạng, với tinh thần chủ động, kiên trì, kiên quyết và không khoan nhượng.

NGUYỄN SƠN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Đại hội XIV