17/03/2008 - 23:01

Trên 500 tàu cá nằm bờ vì lỗ chi phí xăng dầu

Ông Lư Tấn Hòa, Chi cục phó Chi cục Quản lý khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Vài ngày qua, có trên 500 tàu khai thác thủy sản của tỉnh Sóc Trăng phải nằm bờ; chiếm hơn phân nửa tổng số tàu khai thác thủy sản toàn tỉnh (khoảng 1.000 chiếc), tập trung ở khu vực cảng cá Trần Đề thuộc xã Trung Bình, huyện Long Phú. Hiện nay, ngư dân chưa dám ra khơi do giá xăng dầu tăng quá cao trong khi sản lượng khai thác giảm, giá các loại cá biển chỉ tăng từ 300 - 800 đồng/kg. Chuyến đánh bắt sau đợt tăng giá xăng dầu vừa qua làm cho nhiều ngư dân bị lỗ từ 5 đến 10 triệu đồng/tàu.

Theo ông Trần Minh Đức, cán bộ Công ty chế biến thủy sản Quốc Hải (ở cảng cá Trần Đề), tàu cá không ra khơi nên công ty thiếu nguyên liệu, hoạt động cầm chừng vì công suất chỉ đạt trên 10%. Hàng trăm công nhân hưởng lương theo sản phẩm bị giảm thu nhập từ 1,2 triệu đồng/tháng xuống còn khoảng 600.000 đồng/tháng.

• SONG NGUYỄN

Chia sẻ bài viết