15/11/2012 - 22:05

Trao giải báo chí "vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" lần thứ 10- năm 2012

 * Báo Cần Thơ có 1 tác phẩm đoạt giải B, 1 tác phẩm đoạt giải C

(CT)- Nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 đến 18-11-2012), ngày 15-11-2012, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯMTTQVN) tổ chức họp mặt và tổng kết 10 năm giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc", trao thưởng cho các tác giả đoạt giải lần thứ 10, năm 2012.

Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc do UBTƯMTTQVN tổ chức. 10 năm qua, đã có 490 tác phẩm đoạt giải. Các tác phẩm báo chí tham dự giải nội dung phong phú, đa dạng, đã phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời tư tưởng các tầng lớp nhân dân về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, những sự kiện lớn của đất nước; nêu gương người tốt việc tốt; điển hình đấu tranh chống các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, chống những biểu hiện sai trái, vi phạm pháp luật; phản ánh kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cơ quan, tổ chức, địa phương, cơ sở…

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (bìa trái, hàng đầu tiên) và Phó Chủ tịch
UBMTTQVN Vũ Trọng Kim (bìa phải) trao giải B cho
phóng viên Trương Lệ Thu, Báo Cần Thơ.

Năm 2012, 66 tác phẩm của các cá nhân, tập thể thuộc 42 cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước được trao Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc". Loạt bài "Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình" của tác giả: Huy Thiêm, Đức Dục đăng Báo Quân đội Nhân dân và loạt bài "Là cây một gốc, là con một nhà" của tác giả: Mai Hiền, Phạm Quốc Khánh, Lê Tấn Phát phát trên VTV5 Đài Truyền hình Việt Nam đoạt giải A; 12 tác phẩm đoạt giải B (báo in: 5, phát thanh: 3, truyền hình: 2, điện tử: 1, ảnh báo chí: 1); 26 tác phẩm đoạt giải C; 26 tác phẩm đoạt giải khuyến khích.

Loạt bài "15 năm nhìn lại việc xây dựng xã, phường, thị trấn văn hóa ở thành phố Cần Thơ" của phóng viên Trương Lệ Thu và Đặng Duy Khôi (Báo Cần Thơ) đoạt giải B; tác phẩm "Những chiếc cầu nối nhịp đạo - đời" của phóng viên Đặng Duy Khôi (Báo Cần Thơ) đoạt giải C.

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết