07/07/2009 - 08:09

Trao đổi kinh nghiệm xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng dân tộc Khmer Nam bộ

Ngày 6-7, Bộ Công an, Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND phối hợp với tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị “Trao đổi kinh ngiệm công tác Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ”. Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Lê Quý Vương, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND dự và chỉ đạo hội nghị.

21 tham luận tại hội nghị đã nêu bật: Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến vấn đề dân tộc, tôn giáo với nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên, đầu tư phát triển kinh tế, xã hội ở các vùng đồng bào dân tộc, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer. Nhờ đó, đồng bào Khmer Nam bộ ngày càng cải thiện cuộc sống, tăng thêm thu nhập, giảm nghèo nông thôn, văn hóa tinh thần từng bước được nâng lên...

Đại đa số người dân Khmer Nam bộ đã tin vào chính sách đổi mới của Đảng, chính sách đại đoàn kết toàn dân vì một xã hội tiến bộ, dân giàu, nước mạnh, công bằng dân chủ, văn minh. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân do bị lôi kéo, kích động nên đã đi ngược lại trào lưu của xã hội. Công an các tỉnh có đông đồng bào Khmer ở Nam bộ đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp xây dựng, củng cố phong trào với các hình thức phù hợp với từng địa bàn và đã xây dựng được nhiều mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhờ vậy đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời một số vụ nhen nhóm tập hợp lực lượng của bọn phản động kích động gây rối hòng thực hiện ý đồ xấu...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn nhấn mạnh: Việc bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới sẽ ngày càng phức tạp, khó khăn, các thế lực chống phá ta ngày càng tìm cách chia rẽ giữa các dân tộc, lợi dụng vấn đề tôn giáo, tranh chấp, khiếu kiện để kích động, lôi kéo... Hơn lúc nào hết, chúng ta cần phải có các giải pháp đồng bộ để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước. Xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân, lấy “thế trận lòng dân” làm nền tảng của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội...

TRUNG HIẾU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết