24/09/2009 - 09:30

Đồng bằng sông Cửu Long

Tranh mua mía nguyên liệu đẩy giá tăng cao

Khác với mọi năm, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang xảy ra tình trạng thương lái tranh mua mía nguyên liệu vào thời điểm đầu vụ, đã đẩy giá mía cây tăng cao. Hiện giá mía từ 7-8 chữ đường được bán ra với giá từ 650.000 - 670.000đồng/ tấn và giá mía 9-10 chữ đường lên tới 780.000 đồng/ tấn, cao gần gấp hai lần so cùng kỳ năm 2008.

Nguyên nhân do các nhà máy đường tại Hậu Giang, Sóc Trăng tranh thủ thời điểm đường trên thị trường đang tăng giá nên quyết định hoạt động sớm hơn mọi năm để bán sản phẩm, kiếm thêm lợi nhuận. Mặt khác, do vùng mía nguyên liệu tại 2 tỉnh trong niên vụ 2009-2010 chỉ còn 26.000 ha, giảm hơn năm 2008 gần 4.000 ha nên chắc chắn sẽ thiếu nguyên liệu trầm trọng hơn niên vụ mía 2008-2009.

Được biết, niên vụ mía 2009 – 2010, diện tích trồng mía tại ĐBSCL chỉ còn 52.500 ha, giảm 12.500 ha so niên vụ 2008 – 2009. Dự kiến sản lượng mía trong niên vụ 2009 – 2010 đạt khoảng 3,8 triệu tấn, chỉ đủ cho 10 nhà máy đường trong vùng (tổng công suất 23.000 tấn/ ngày) hoạt động trong thời gian 165 ngày trong năm, ít hơn niên vụ 2008-2009 là 35 ngày. Các chuyên gia dự đoán khó tránh khỏi tình trạng tranh mua mía nguyên liệu nhưng sẽ diễn ra trong thời điểm cuối vụ (tức đầu năm 2010). Nhưng thực tế cho thấy ngay từ đầu vụ thu hoạch đã xảy ra tình trạng trên. Niên vụ mía 2008 – 2009, sản lượng toàn vùng đạt trên 4,6 triệu tấn, nhiều hơn niên vụ 2009 – 2010 tới 0,8 triệu tấn nhưng đến thời điểm cuối vụ (đầu năm 2009), khi nguồn mía nguyên liệu chỉ còn vài ngàn tấn, đã diễn ra tranh mua mía nguyên liệu tại các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Long An, đẩy giá mía cây lên tới 700.000 đồng/ tấn, gấp đôi giá sàn.

THẾ ĐẠT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết