07/06/2011 - 09:27

Trang trại nuôi cút đầu tiên ở ĐBSCL được cấp chứng nhận Nhãn hiệu hàng hóa độc quyền

Ngày 6-6, ông Trần Nguyễn Hồ, chủ trang trại chăn nuôi cút Nguyễn Hồ, ấp Long Bình, xã Long An, huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết, trang trại vừa được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ ) cấp chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa độc quyền. Đây là trang trại nuôi cút đầu tiên ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long được cấp chứng nhận này.

Trang trại Nguyễn Hồ chuyên chăn nuôi cút đẻ công nghiệp trong trại kín lạnh, với hệ thống chuồng nuôi cút được làm bằng kim loại. Nhờ thực hiện nghiêm ngặt chế độ phòng dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại, đàn chim cút của trang trại ngày càng phát triển, với gần 300.000 con chim cút mái và 60 máy ấp trứng cút lộn, với công suất 15.000 trứng/máy. Hiện nay, trang trại chăn nuôi cút Nguyễn Hồ xuất bán khoảng trên 200.000 trứng/ngày, nhưng vẫn không đủ cung cấp cho thị trường. Mỗi tháng trang trại chăn nuôi cút Nguyễn Hồ đạt doanh thu gần 2 tỉ đồng từ tiền bán trứng cút lộn và trứng cút lạt.

Hiện ông Trần Nguyễn Hồ cũng đã hoàn tất hồ sơ đăng ký để được cấp Văn bằng chứng nhận độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho loại chuồng nuôi cút kiểu mới làm bằng kim loại rất độc đáo, do ông tự mày mò nghiên cứu và chế tạo thành công.

CÔNG TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết