09/06/2009 - 21:49

Trái cây nội dồi dào, sức mua tăng mạnh

Đang vào thời điểm chính vụ, nên vài ngày nay lượng trái cây nội đổ về các chợ ở nội ô TP Cần Thơ khá nhiều. Không chỉ có đặc sản của Nam bộ như: chôm chôm, măng cụt, sầu riêng… mà một số loại trái cây từ các tỉnh, thành phía Bắc như vải, đào, mận Hà Nội… cũng được bày bán khá nhiều tại các chợ. Với ưu thế về giá, đa dạng chủng loại sản phẩm, mẫu mã, phẩm chất dần được cải thiện, trái cây nội đang thu hút được sức mua của người tiêu dùng…

* ĐA DẠNG TRÁI CÂY NỘI, GIÁ GIẢM

Do bước vào rộ mùa, giá nhiều mặt hàng trái cây như: sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, thanh long, xoài, dâu... đang giảm giá mạnh. Hiện giá sầu riêng, chôm chôm đã giảm khoảng 6.000 -10.000 đồng/kg so với vài tuần trước. Hiện nay, sầu riêng khổ qua tại các chợ và điểm bán trái cây ở TP Cần Thơ có giá bán chỉ còn khoảng 6.000 -8.000 đồng/kg, tùy loại; sầu riêng hạt lép dao động ở mức 18.000-25.000 đồng/kg. Còn chôm chôm Java tại nhiều chợ nội ô thành phố ở mức 7.000 -9.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá măng cụt hiện cũng đã giảm khoảng 10.000 đồng/kg so với đầu vụ (khoảng 1 tháng trước đây) xuống còn ở mức 27.000 -30.000 đồng/kg. Giá thanh long hiện cũng giảm khoảng 2.000 đồng/kg xuống còn 7.000-15.000 đồng/kg, tùy loại.

 Vào chính vụ, nguồn cung nhiều loại trái cây dồi dào, giá giảm.

Tại một số vựa thu mua trái cây ở khu vực chợ nổi Cái Răng, lượng trái cây từ các tỉnh lân cận đổ về mỗi phiên chợ tăng mạnh. Trong đó, nhiều nhất là đu đủ, dưa hấu, dâu, xoài, chôm chôm... Chị Lê Thị Vân, thu mua trái cây tại khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng, nói: “Hiện tại, giá xoài ghép thu mua tại đây chỉ dao động 4.000-5.000 đồng/kg. Xoài cát giá cao hơn, nhưng cũng khoảng 10.000-14.000 đồng/kg, giảm khoảng 5.000-7.000 đồng/kg so với đầu vụ. Riêng trái dâu năm nay ít hàng hơn những vụ trước do không trúng mùa, nhưng giá mua vào chỉ 4.000-4.500 đồng/kg”.

Cũng trong thời gian này, một số loại trái cây từ các tỉnh, thành phía Bắc như: đào, mận Hà Nội, vải... đang ồ ạt thâm nhập thị trường phía Nam và được bày bán khá nhiều tại các sạp trái cây. Hiện giá mận Hà Nội giảm 5.000-10.000 đồng/kg xuống còn khoảng 15.000-30.000 đồng/kg; đào mỏ quạ loại trái lớn khoảng 20.000-30.000 đồng/kg. Nếu như ở thời điểm đầu vụ (khoảng 2-3 tuần trước), vải tàu lai có giá bán khá cao, khoảng 30.000 đồng/kg thì nay giảm 5.000-10.000 đồng/kg, xuống còn khoảng 20.000 đồng/kg. Mặc dù lượng hàng về chợ nhiều mới một vài ngày nay, nhưng giá vải thiều hiện cũng chỉ còn khoảng 18.000-20.000 đồng/kg. Tại thị trường phía Bắc, giá vải đang được các thương lái thu mua với giá chỉ 5.000-6.000 đồng/kg. Mức giá này được đánh giá là cao hơn so với năm trước khoảng 1.000-2.000 đồng/kg, nhưng năm nay, 2 vùng trồng vải lớn nhất là Hải Dương và Lục Ngạn (Bắc Giang) đang trúng mùa vải. Do đó, còn hơn 1 tuần nữa mới đến vụ thu hoạch rộ mùa vải, nhưng giá bán đã giảm mạnh ở những ngày qua cho thấy nhiều khả năng giá vải sẽ còn tiếp tục giảm.

* SỨC TIÊU THỤ TĂNG

Trước đây, giá hầu hết các loại trái cây nhập ngoại đều ở mức khá cao so với trái cây nội, nhưng có ưu thế về mẫu mã, phẩm chất, nên đã chiếm được thị hiếu của không ít người tiêu dùng. Tại nhiều chợ ở TP Cần Thơ, hiện giá bom, lê nhập ngoại dao động ở mức 25.000-30.000 đồng/kg, tùy loại. Nho Mỹ đang ở mức 80.000 đồng/kg, trong khi đó, giá nho nội chỉ 20.000-28.000 đồng/kg. Tâm lý ngại trái cây ngoại có tẩm hóa chất để bảo quản được lâu, ăn có hại cho sức khỏe, giá lại chênh lệch khá cao, nên người tiêu dùng cũng dè dặt mua trái cây ngoại. Trong khi đó, trái cây nội đang rẻ và tươi, nên sức tiêu thụ đã được cải thiện đáng kể.

Trên thị trường, giá trái cây giảm, nhiều người tiêu dùng đã chọn mua làm cho sức tiêu thụ đang tăng mạnh. Theo nhiều tiểu thương ở các chợ nội ô, trong những ngày tới giá các loại chôm chôm, vải, sầu riêng có thể sẽ còn tiếp tục giảm do rộ vụ. Dì Phạm Thị Năm, một tiểu thương bán trái cây ở khu vực chợ Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, giải thích: “Gần đây, các loại trái cây nội không chỉ giá rẻ mà chất lượng ngày càng được cải thiện, nên được nhiều người tiêu dùng chọn mua hơn so với trái cây nhập ngoại. Hiện các trái cây nhập ngoại như: bom, lê, quýt Trung Quốc... do mẫu mã đẹp nên thường chỉ được người tiêu dùng mua khi có nhu cầu làm quà biếu hay đi đám tiệc. Tuy nhiên, nếu mua ăn thì nhiều người lại có xu hướng chọn trái cây nội. Vì vậy, trái cây nội đang dần chiếm lĩnh lại thị trường tiêu thụ trong nước”.

Năm nay, mận và đào phía Bắc mất mùa, nên lượng hàng đổ về không nhiều, nên mặc dù đã vào chính vụ, giá tuy giảm mạnh, nhưng vẫn cao hơn so với năm trước 3.000-5.000 đồng/kg. Cô Đỗ Thị Thạnh, chủ một tiệm bán trái cây trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Ninh Kiều, cho biết: “Giá giảm, nên trung bình mỗi ngày tiệm của tôi bán ra khoảng 100 kg mận, đào. Riêng đợt Tết Đoan Ngọ vừa rồi lượng trái cây tiêu thụ đạt khoảng 600kg/ngày. Tuy nhiên, do trái cây được vận chuyển bằng xe lạnh trên quãng đường khá dài, nên tỷ lệ hao hụt nhiều, thời gian bảo quản cũng rất ngắn. Nếu trong một vài ngày mà bán không hết thì coi như chỉ huề vốn. Do vậy, vừa bán tôi phải tính toán, nếu sức tiêu thụ trong ngày có xu hướng yếu đi thì phải chấp nhận hạ giá xuống vài ngàn đồng một kg để giải phóng hàng, chuẩn bị cho đợt hàng tiếp theo...”.

Bài, ảnh: VĂN TUẤN

Chia sẻ bài viết