16/12/2010 - 09:02

TRÀ VINH: Mưa trái mùa gây thiệt hại rau màu, hoa phục vụ Tết Nguyên đán

Liên tiếp trong hai ngày 13 và 14-12, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh xuất hiện những cơn mưa trái mùa, với lượng mưa khá lớn, gây thiệt hại diện tích trồng hoa, rau màu phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011. Trong đó, đáng kể nhất là diện tích cây trồng của gần 300 hộ dân chuyên trồng hoa cảnh tại 3 ấp Vĩnh Yên, Vĩnh Hưng (xã Long Đức) và Long Bình (phường 4) thuộc vùng ven thành phố Trà Vinh. Các hộ lo hơn 350.000 chậu hoa cảnh, gồm: cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, cúc Tiger, vạn thọ Pháp, mãn đình hồng,… đang trong thời kỳ nhú nụ, nếu gặp nước mưa sẽ bị thối nụ và hoa ra không đúng vào dịp Tết, nhất là giống hoa cúc mâm xôi. Riêng số mai vàng hiện ở trong giai đoạn “xiết nước”, trời mưa sẽ kích thích cây ra nụ, hoa sẽ nở trước Tết, gây thất thu cho người trồng.

Trà Vinh còn có khoảng 3.800 ha rau màu các loại như: dưa hấu, dưa leo, mướp đắng, củ đậu… của các hộ dân trồng cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán, do trời mưa ngập úng làm thối cây, củ, quả, gây thiệt hại đáng kể cho người trồng.

HUY HOÀNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết