27/05/2016 - 20:06

Trả nợ cho phong trào ?

Giải Vô địch Boxing TP Cần Thơ lần thứ I năm 2016 (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp với UBND quận Bình Thủy tổ chức), diễn ra trong 2 ngày 19 và 20-5, được xem là bước đầu "mở ra trang mới" cho bộ môn võ thuật bị lãng quên suốt thời gian dài. Tuy nhiên, phía sau giải đấu lại có nhiều khúc mắc, khó hiểu.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Giải Vô địch Boxing TP Cần Thơ lần thứ I năm 2016.

Giải đấu tập trung 54 VĐV đến từ các đơn vị: quận Bình Thủy, quận Ninh Kiều, quận Cái Răng, quận Thốt Nốt và huyện Phong Điền. Lực lượng trọng tài ở giải là các HLV có trình độ chuyên môn từ các tỉnh, thành khác được mời làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, sau khi giải kết thúc lại có lời ta thán rằng: Các VĐV tham dự không phải là võ sĩ tập luyện Boxing mà chỉ là VĐV các môn võ thuật khác, nhiều hạng cân chỉ có 3 VĐV đăng ký thi đấu…

Phong trào Boxing mới phát triển ở Cần Thơ khoảng 2 năm nay, nên việc tổ chức giải vô địch thành phố là nỗ lực đáng trân trọng. Tuy nhiên, thực tế là một số đơn vị chưa có CLB Boxing hoặc chưa có phong trào Boxing nhưng vẫn có đội tham dự giải. Theo một số nhà chuyên môn, ở Cần Thơ hiện chỉ có CLB Boxing Đắc Luyện ở quận Bình Thủy và CLB Boxing Galaxy (do Liên đoàn Võ Cổ truyền TP Cần Thơ thành lập hồi tháng 4) hoạt động tại quận Ninh Kiều. Các quận, huyện còn lại chưa phổ biến môn võ này. Thế nên, để tham dự giải, Thốt Nốt cử các võ sĩ của môn Võ Cổ truyền, Ninh Kiều đưa lực lượng hầu hết là các VĐV của đội năng khiếu Boxing Cần Thơ và VĐV của các môn thể thao khác, Phong Điền tham dự giải Boxing với những VĐV của môn Vovinam…

Việc VĐV môn này thi đấu môn khác không có gì đáng bàn trong các giải võ thuật, nhưng đây là giải đấu Boxing của thành phố nhằm phát triển phong trào, thì đòi hỏi tối thiểu VĐV phải thực chất là của Boxing. Hơn nữa, chỉ có 54 VĐV dự giải mà thi đấu ở 18 hạng cân, tức mỗi hạng cân có khoảng 3 VĐV thi đấu. Quy định của Ban tổ chức là trao thưởng Nhất, Nhì, Ba, tức VĐV chỉ cần tham dự là có giải. Một giải võ thuật cấp thành phố thiếu tính cạnh tranh, vậy tổ chức để làm gì?

Một vấn đề đáng nói nữa: giải này không phải giải mở rộng, nhưng điều lệ của Ban tổ chức quy định về đối tượng tham dự giải lại "cởi mở" cho phép các VĐV chỉ cần là công dân Việt Nam và người nước ngoài cũng được đăng ký thi đấu. Nếu như vậy, giải Boxing của Cần Thơ lại có VĐV ở các tỉnh, thành khác dự thi. Điều này liệu có phù hợp với mục đích của Ban tổ chức giải là khuyến khích sự phát triển của phong trào Boxing ở các quận, huyện, chọn ra VĐV có thành tích tốt bổ sung cho các tuyến VĐV Boxing Cần Thơ…

Tham dự một giải đấu cấp thành phố theo kiểu phong trào như "trả nợ" thì đến bao giờ các quận, huyện phát triển được phong trào?

Bài, ảnh: Thiên Tân

Chia sẻ bài viết