02/04/2026 - 10:30

Trả giá đắt vì hành vi vi phạm pháp luật liên quan cờ bạc 

Hội đồng xét xử - Tòa án Nhân dân khu vực 2 - Cần Thơ vừa tuyên phạt mức án thích đáng đối với những đối tượng tổ chức tụ điểm lắc tài xỉu tại vườn mãng cầu ở khu vực Hòa Long, phường Ô Môn. Đó là bài học cảnh tỉnh: Dù là kẻ chủ mưu tổ chức chuyên nghiệp hay chỉ là vì tò mò tham gia vài ván với số tiền nhỏ, tất cả hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc đều phải chịu sự chế tài nghiêm minh của pháp luật.

Sa vào vòng lao lý

Lê Trần Quang Dũng (Dũng “Xéc Măng”) đã biến vườn mãng cầu trở thành tụ điểm sát phạt, lôi kéo hàng chục con bạc từ khắp nơi đổ về. Để duy trì hoạt động và đối phó cơ quan chức năng, Dũng thiết lập bộ phận giúp việc bài bản gồm Trương Bảo Trung, Võ Hồng Phú, Võ Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Kiệt, Võ Tuấn Công, Trần Thanh Tùng, Nguyễn Hoàng Thanh. Các đối tượng này chịu trách nhiệm từ canh đường, cảnh giới đến dùng mô tô đưa rước con bạc tận nơi, nhằm tránh sự chú ý của người khác. Để giữ bí mật, Dũng còn thường xuyên thay đổi sim điện thoại chỉ sau vài ngày sử dụng.

Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 20-1-2025, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Cần Thơ (cũ) bắt quả tang Lê Trần Quang Dũng đang tổ chức cho nhiều người chơi lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền tại vườn mãng cầu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 31 triệu đồng trên chiếu bạc và trên 4 triệu đồng do các đối tượng bỏ chạy đánh rơi. Cơ quan công an còn thu giữ bộ lắc tài xỉu, dụng cụ rà kim loại, đèn sạc, 14 ghế nhựa cùng nhiều mô tô và điện thoại di động của các đối tượng. Qua điều tra xác định, ngoài tụ điểm đánh bạc này, từ khoảng tháng 6-2024, Dũng đã đứng ra tổ chức tụ điểm đánh bạc ở các địa điểm khác nhau thuộc quận Ô Môn (cũ) như: phường Thới Hòa, phường Thới An, phường Phước Thới, phường Châu Văn Liêm.

Đứng trước vành móng ngựa, các bị cáo thừa nhận hành vi sai trái và đổ lỗi phạm tội do khó khăn trong cuộc sống. Đáng trách là Dũng đã từng bị xử phạt về hành vi đánh bạc. Sau đó, Dũng đã thay đổi, buôn bán lương thiện. Thế nhưng, khi việc kinh doanh ế ẩm, Dũng lại “ngựa quen đường cũ”,  lập sòng bạc để kiếm tiền.

Tại tòa, bị cáo Trương Bảo Trung trình bày, vì mẹ lâm bệnh nặng, chi phí thuốc thang quá lớn nên mới đi làm cho Dũng để kiếm thêm chút tiền chạy chữa cho mẹ. Bị cáo Võ Tuấn Công cũng khiến phòng xét xử lặng đi khi thú nhận tiền kiếm được chỉ đưa vợ mua tã, sữa cho con, không nghĩ việc mình làm phải đi tù.

Những bị cáo khác là những người chạy xe chở khách tự do. Họ chưa từng nghĩ rằng việc đưa rước con bạc có thể dẫn mình vào cảnh lao tù. Chính sự thiếu hiểu biết pháp luật cộng với cái lợi trước mắt đã khiến những người này phải trả giá quá đắt.

Qua xem xét tình tiết vụ án, sự thành khẩn của các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân khu vực 2 - Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Lê Trần Quang Dũng 3 năm tù; các bị cáo còn lại từ 2 năm đến 2 năm 9 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc. Riêng Nguyễn Hoàng Thanh nộp phạt 40 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước về tội đánh bạc.

Không có ngoại lệ “chơi cho vui”

Một trong những khía cạnh đáng suy ngẫm của vụ án này là một bộ phận người dân vẫn mang tâm lý chủ quan: “chỉ chơi vài trăm ngàn, cùng lắm bị nhắc nhở”, hay “đi ngang thấy đông thì ghé vào đặt cược cầu may chứ không phải con bạc chuyên nghiệp”. Thế nhưng, pháp luật không bỏ qua đối với bất cứ hành vi vi phạm nào, dù lớn hay nhỏ.

Bà T.T.T nói rằng, chỉ đến sòng bạc tìm người để lấy tiền. Thấy sòng bạc náo nhiệt, bà T đặt cược 400.000 đồng chơi 2 ván thì bị bắt quả tang. Bà H.T.C cũng chơi 2 ván, thua 200.000 đồng, định nghỉ chơi thì bị bắt. Dù số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của các cá nhân này đều dưới 5 triệu đồng, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và họ chưa có tiền án, tiền sự, nhưng vẫn phải nhận những hình thức xử lý hành chính nghiêm khắc của pháp luật. Bị lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính về tệ nạn xã hội sẽ là rào cản lớn đối với uy tín cá nhân tại địa phương và nơi làm việc.

Cờ bạc chưa bao giờ là trò chơi giải trí vô hại mà là cái bẫy dẫn dụ con người vào vòng xoáy nợ nần, bỏ bê công việc và gia đình. Những bản án nghiêm khắc được tuyên tại tòa là lời nhắc nhở, đừng vì một phút ham vui, đừng vì sự tò mò nhất thời mà bước chân vào những tụ điểm đỏ đen. Mỗi người cần tự ý thức, nói không với cờ bạc dưới mọi hình thức.

Bài, ảnh: PHI YẾN

Chia sẻ bài viết