12/07/2010 - 09:41

TP Hồ Chí Minh: Một công nhân chết do tai nạn lao động

Một vụ tai nạn lao động gây chết người đã xảy ra lúc 14giờ ngày 10-7 tại căn nhà số 47 đường Ngô Quyền, phường Hiệp Phú, quận 9, TP Hồ Chí Minh (do ông Nguyễn Đình Hảo, 45 tuổi, làm chủ nhà). Nạn nhân tử vong được xác định là anh Bùi Văn Long, 32 tuổi, quê quán Phú Thọ, công nhân của Công ty TNHH xây dựng - thương mại Tấn Xuân Trường (Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Long cùng 4 công nhân khác đang đập tường, tháo dỡ căn nhà cũ tại địa điểm trên, nhằm chuẩn bị cho việc nâng cấp, xây mới căn nhà thì bất ngờ tấm ô văng của căn nhà cũ từ phía trên đổ sập xuống. Các công nhân bỏ chạy tán loạn thoát thân, chỉ duy nhất anh Long không tránh kịp đã bị đống gạch đổ nát đè lên người, dẫn đến bị đa chấn thương và tử vong tại chỗ. Chiều cùng ngày, Công an quận 9 đã đến khám nghiệm hiện trường và phối hợp Thanh tra Sở Lao động - Thương binh & Xã hội TPHCM điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động này.

THẾ VINH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết