(CTO) - Sáng 14-5, đoàn công tác của Trung ương do ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ để khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 28) và thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung (Kết luận số 14).

Ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc.
Tham gia cùng đoàn có ông Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện một số cấp ủy đảng có liên quan; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố.

Ông Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc.
Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28, việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện cả về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò và yêu cầu cấp thiết của việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng được nâng lên rõ rệt. Từ đó, ý thức trách nhiệm, tinh thần nêu gương, tự tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, có chuyển biến tích cực và ngày càng đi vào thực chất. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp từng bước được đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sát thực tiễn hơn; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời phát huy trí tuệ tập thể và trách nhiệm cá nhân. Đặc biệt, việc phân định giữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy với chức năng quản lý, điều hành của chính quyền được xác định ngày càng rõ ràng, góp phần khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, phát biểu tại buổi làm việc.
Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền có bước chuyển biến tích cực, đến nay, thành phố được cấp 16.939 chữ ký số. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào nền nếp, chặt chẽ và đồng bộ hơn; từ khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ đến kiểm soát quyền lực đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, gắn với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thành phố đã tăng cường 847 cán bộ từ cấp thành phố về cấp xã (trong đó có 268 cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và 579 công chức chuyên môn), tập trung vào những lĩnh vực then chốt như công nghệ thông tin, tài chính, địa chính - xây dựng, tư pháp - hộ tịch và tham mưu tổng hợp.
Các cấp ủy, tổ chức đảng thành phố đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả việc khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, theo Kết luận số 14 của Bộ Chính trị và Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29-9-2023 của Chính phủ.

Ông Nguyễn Thiện Nhơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, thông qua báo cáo tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, phát biểu tại buổi làm việc.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Tâm ghi nhận và đánh giá cao kết quả của TP Cần Thơ trong thực hiện Nghị quyết số 28 và Kết luận số 14. Đoàn công tác sẽ tổng hợp đầy đủ những kết quả nêu trên, xây dựng báo cáo tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức sơ kết Nghị quyết và Kết luận quan trọng này.
Tin, ảnh: ANH DŨNG