02/10/2017 - 22:27

TP Cần Thơ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 

(CT)- Sáng 2-10-2017, Hội Khuyến học (HKH) TP Cần Thơ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017, kỷ niệm 21 năm Ngày thành lập HKH Việt Nam.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ; ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ và bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, đến dự.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ, đại diện các sở ngành thành phố thực hiện nghi thức gửi thông điệp học tập suốt đời 2017. Ảnh: B.NG

Gần 17 năm qua, HKH TP Cần Thơ phát triển toàn diện, xây dựng được trên 5.000 tổ chức hội, với hơn 216.000 hội viên; công nhận hơn 142.500 gia đình học tập, 448 dòng họ học tập; huy động vào quỹ hơn 237 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ này, các cấp HKH trao hơn 800.000 suất học bổng, phần thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học và thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Tâm biểu dương thành tích của các cấp HKH; đồng thời phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017, với chủ đề “Học tập để phát triển quê hương đất nước”, tạo điểm nhấn học tập thường xuyên, học tập suốt đời của nhân dân thành phố…

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ (thứ 3, từ trái qua) khen thưởng các tân sinh viên “Tiền trạng nguyên Tây Đô”. Ảnh: B.NG

Vinh danh 45 “Tiền trạng nguyên Tây Đô”

Dịp này, thành phố khen thưởng 26 cán bộ khuyến học, giáo viên có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và công tác khuyến học, khuyến tài; tuyên dương khen thưởng 45 tân sinh viên đỗ thủ khoa các ngành, các trường đại học đạt danh hiệu “Tiền trạng nguyên Tây Đô”…

 B.NG

Chia sẻ bài viết