15/06/2016 - 21:20

TP Cần Thơ hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết

(CT)- Sáng 15-6-2016, Sở Y tế TP Cần Thơ phối hợp UBND quận Ninh Kiều tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết (SXH) và phong trào "vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân" (ảnh).

 

Phát biểu tại buổi lễ, bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, cho biết, SXH là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Theo Tổ chức Y tế thế giới, hằng năm có khoảng 390 triệu ca mắc và 96 triệu ca phải nhập viện; tỷ lệ tử vong khoảng 1%. Những năm gần đây, số mắc và tử vong do SXH ngày càng tăng, là gánh nặng về sức khỏe cộng đồng và sự phát triển kinh tế - xã hội các quốc gia. Hội nghị Bộ trưởng Y tế các nước ASEAN năm 2010 thống nhất lấy ngày 15-6 hằng năm là ngày ASEAN phòng, chống SXH. Chủ đề năm 2016 là "Cộng đồng chung tay: đẩy lùi SXH, thành công bền vững".

Theo lãnh đạo UBND quận Ninh Kiều, từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn quận có 116 ca SXH, tăng 85 ca so với cùng kỳ. Một số phường như: An Khánh, Xuân Khánh, An Hòa, Hưng Lợi, An Bình, An Cư, tình hình SXH chưa có chiều hướng giảm. Trong bối cảnh mùa mưa, dịch SXH có thể bùng phát thành dịch. Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Nguyễn Ngọc Ánh kêu gọi các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân chủ động vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng. Đồng thời giao ngành y tế quận theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tăng cường truyền thông đến học sinh cũng như các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền trong hội viên và nhân dân về bệnh SXH…

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết