30/12/2015 - 20:31

TỔNG KẾT CÔNG TÁC TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2016

(CT)- Ngày 30-12, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng cùng các sở, ngành hữu quan tham dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo Bộ Tài chính, năm 2015, việc điều hành công tác tài chính, NSNN đạt những kết quả tích cực. Đến ngày 28-12-2015, thu cân đối NSNN đạt xấp xỉ 957 nghìn tỉ đồng, đạt 105% dự toán, bằng 103,1% số ước thu cả năm đã báo cáo Quốc hội. Trong đó, thu nội địa đạt 110,9% dự toán; thu dầu thô đạt 73,1% dự toán; thu cân đối từ hoạt động XNK đạt 98,2% dự toán. Hầu hết các địa phương đều thu đạt và vượt dự toán được giao. Chi ngân sách được điều hành chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Ngành tài chính đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tái cơ cấu nền kinh tế, tạo môi trường thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Hoạt động quản lý thị trường, giá cả được tăng cường góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Đặc biệt, chỉ số giá tiêu dùng tháng 12-2015 tăng 0,6% so với tháng 12-2014, đây là mức thấp kỷ lục trong vòng 14 năm qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như: Công tác quản lý thu NSNN ở một số địa bàn, lĩnh vực chưa theo sát tình hình thực tiễn, diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá và thất thu ngân sách đã giảm, nhưng chưa đạt kết quả mong muốn. Tình trạng bố trí kinh phí dàn trải, thiếu hiệu quả, sai quy định, vượt tiêu chuẩn, định mức chi vẫn còn xảy ra ở một số địa bàn, đơn vị... Năm 2016, ngành Tài chính đề ra mục tiêu huy động, phân phối, quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính hiệu quả, công bằng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội;; từng bước cơ cấu lại NSNN, ưu tiên đầu tư hợp lý cho con người và giải quyết tốt các vấn đề an sinh-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đẩy nhanh cải cách khu vực sự nghiệp công, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường công tác quản lý, giám sát tài chính, đảm bảo an toàn nợ công. Về mục tiêu cụ thể, phấn đấu thu cân đối NSNN năm 2016 là 1.014,5 nghìn tỉ đồng, chi NSNN là 1.273,2 nghìn tỉ đồng theo dự toán đã được Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh khẳng định: Bước sang năm 2016, dự báo công tác điều hành kinh tế vĩ mô sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức, hội nhập kinh tế sẽ tác động nhanh và mạnh đến tình hình kinh tế-xã hội của đất nước. Do đó, Bộ Tài chính cùng các bộ ngành, địa phương cần tập trung thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp để chủ động hội nhập. Cần tập trung điều hành kinh tế vĩ mô chặt chẽ, vững chắc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật tài chính, cơ cấu lại NSNN, cơ cấu lại nợ công. Về thu NSNN phải đảm bảo thu nội địa tăng từ 7-8% so năm 2015 để bù đắp phần hụt thu do biến động giá dầu thô. Công tác chi NSNN phải được điều hành chủ động ngay từ đầu năm. Cần đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, thoái vốn ngoài ngành và rà soát, báo cáo Chính phủ tiếp tục phê duyệt đề án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục điều hành giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đối với các mặt hàng thiết yếu và có lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ công để phục vụ người dân tốt hơn. Đồng thời, cần tăng cường quản lý, chống gian lận thương mại, quản lý giá cả trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết