02/12/2022 - 18:50

Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022 

(CT) - Chiều 2-12, UBND quận Ninh Kiều tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng (QSQP) năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều trao Giấy khen của UBND quận cho các tập thể.

Năm 2022, UBND quận quan tâm triển khai tốt công tác quản lý về thực hiện các nhiệm vụ QSQP; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ QSQP, xây dựng khu vực phòng thủ, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới… Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu; tuyển sinh QS có 6 em trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong Quân đội; huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ đạt 92,68% quân số; giao nguồn Dự bị động viên cho các đơn vị huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đạt 97,42% chỉ tiêu; các lực lượng QS, công an phối hợp tổ chức 4.713 cuộc tuần tra… Bên cạnh đó, UBND quận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng.

Năm 2023, UBND quận Ninh Kiều tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang quận, nhất là bản lĩnh chính trị, khả năng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện giỏi; tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng lực lượng vũ trang quận vững mạnh về chính trị, tư tưởng; tổ chức biên chế lực lượng thường trực đúng theo quy định; đăng ký, quản lý chặt chẽ quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật và công dân trong độ tuổi Dân quân tự vệ… Ðồng thời, thực hiện tốt công tác chính sách, dân vận, tăng gia sản xuất.

Dịp này, UBND quận tặng Giấy khen cho 26 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ QSQP địa phương năm 2022.

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết