30/04/2011 - 08:43

Tổng kết 5 năm hoạt động của Học viện Chính trị – Hành chính khu vực IV

* Khởi công xây dựng trụ sở Học viện Chính trị – Hành chính khu vực IV

(CT)- Ngày 29-4-2011, Học viện Chính trị – Hành chính khu vực IV tổ chức tổng kết 5 năm hoạt động.

5 năm qua, dưới sự hỗ trợ của Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị – Hành chính khu vực II, các tỉnh, thành khu vực Tây Nam bộ, Học viện Chính trị – Hành chính khu vực IV đã mở 29 lớp cao cấp lý luận chính trị và lý luận chính trị – hành chính, với 2.261 học viên; 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Kiểm tra Giám sát Đảng, nghiệp vụ công tác Tổ chức Đảng cho 512 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị ở 12 tỉnh, thành Tây Nam bộ. Học viện đã chủ động đề xuất Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh mở 1 lớp cao học chuyên ngành xây dựng Đảng và kinh tế chính trị, với 40 học viên theo học; đồng thời tổ chức nhiều hội thảo khoa học và thực hiện 12 đề tài nghiên cứu khoa học…

Thời gian tới, Học viện tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo chương trình cao cấp lý luận chính trị – hành chính cả 2 hệ tập trung và tại chức, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và mở các lớp đào tạo sau đại học. Trong năm học 2011-2012, Học viện sẽ mở 14 lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, tổ chức, tuyên giáo, dân vận; mở các lớp cao học chuyên ngành lý luận Nhà nước và pháp luật, xây dựng Đảng, kinh tế chính trị, chính trị học, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ có trình độ sau đại học từ các tỉnh, thành trong khu vực...

* Cùng ngày, Ban Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính khu vực IV tổ chức khởi công xây dựng trụ sở Học viện Chính trị – Hành chính khu vực IV (ảnh). Trụ sở Học viện được xây dựng trên diện tích 130.428m2 ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình (quận Ninh Kiều) và phường Long Tuyền (quận Bình Thủy), với tổng dự toán gần 1.000 tỉ đồng. Giai đoạn 1 công trình sẽ thực hiện các hạng mục, như: san lấp mặt bằng, xây cổng và tường rào, 4 hội trường và 2 dãy ký túc xá, với số kinh phí 158 tỉ đồng. Đây là dự án lớn có ý nghĩa quan trọng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị của các tỉnh, thành Tây Nam bộ.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết