23/09/2008 - 08:01

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào

* Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tiếp Bộ trưởng Chính phủ Cuba

* Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Estonia thăm Việt Nam

Chiều 22-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp và nói chuyện thân mật với Đoàn Đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào do đồng chí Bun-Thoong Chít-ma-ny, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương dẫn đầu, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Bun-Thoong Chít-ma-ny cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã dành thời gian tiếp Đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của đồng chí Chum-ma-ly Xuy-nha-xỏn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước CHDCND Lào tới đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đồng chí lãnh đạo khác của Việt Nam; thông báo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và kết quả tốt đẹp của cuộc Hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu Ban tổ chức Trung ương hai Đảng; cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Lào trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây dựng tổ quốc hiện nay.

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp đồng chí Bu-thoong Chít-ma-ny, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: ĐINH XUÂN TUÂN - TTXVN. 

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam; đánh giá cao kết quả cuộc Hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương hai Đảng và những đóng góp tích cực của hai Ban trong việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào.

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn Đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào do đồng chí Bun-Thoong Chít-ma-ny, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương dẫn đầu. Hai bên đã thông báo cho nhau những nét lớn kết quả thực hiện nghị quyết của mỗi Đảng, tình hình mỗi nước trong thời gian gần đây; trao đổi ý kiến và bàn bạc các biện pháp cụ thể thực hiện thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao 2 Đảng, hai Ban nhất là trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào.

Trong chương trình hoạt động, Đoàn đại biểu cấp cao Ban tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào còn đi thăm và làm việc với Thành ủy Hà Nội; thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và một số cơ sở kinh tế, văn hóa.

* Chiều 22-9, tại Văn phòng Chính phủ, trong cuộc tiếp đồng chí Ricardo Cabrisas Ruiz, Bộ trưởng Chính phủ Cuba đang làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ, tình đoàn kết quí báu mà Đảng và nhân dân Cuba anh em đã dành cho Việt Nam; khẳng định tình hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa hai nước đã có truyền thống tốt đẹp từ lâu đời và là tài sản vô dùng quí giá; Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết tâm tiếp tục vun đắp và tăng cường mối quan hệ truyền thống tốt đẹp vốn có giữa Việt Nam và Cuba.

Đồng chí Ricardo Cabrisas Ruiz chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về những tình cảm đoàn kết, sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình dành cho Cuba; Đồng chí báo cáo với Phó Thủ tướng về kết quả làm việc với các bộ, ngành, Ủy ban của Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như: sản xuất lúa gạo, khai thác dầu khí... Đồng chí nhấn mạnh, sản xuất lúa gạo đang là vấn đề quan trọng của Cuba trong nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia; Cuba mong muốn học tập kinh nghiệm của Việt Nam và tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Việt Nam trong lĩnh vực này...

* Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao ta, Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Estonia, ông Matti Maasikas đã thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 20 - 23/9/2008.

Ngày 22-9-2008, Thứ trưởng Ngoại giao Estonia Matti Maasikas hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường. Hai bên thông báo cho nhau về tình hình của mỗi nước, trao đổi ý kiến về quan hệ hai nước và thỏa thuận các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư...., nâng quan hệ hợp tác lên tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên.

Trong không khí cởi mở và hiểu biết lẫn nhau, Thứ trưởng Ngoại giao hai nước cũng đã trao đổi các vấn đề quốc tế, khu vực, đồng thời khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác, phối hợp quốc tế giữa hai Bộ Ngoại giao trong thời gian tới. Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường bày tỏ cảm ơn Estonia năm 2006 đã bỏ phiếu ủng hộ Việt Nam, phản đối Ủy ban châu Âu (EC) áp dụng thuế chống bán phá giá đối với giày mũ da của Việt Nam; đề nghị Estonia tiếp tục ủng hộ Việt Nam, yêu cầu EC chấm dứt áp dụng thuế chống bán phá giá và không tiến hành rà soát cuối kỳ đối với giày mũ da của Việt Nam; đề nghị Estonia sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường và hỗ trợ, phối hợp với Việt Nam trong quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu (EU). Về phần mình, Việt Nam sẵn sàng là cầu nối hỗ trợ Estonia mở rộng và tăng cường quan hệ với các nước ASEAN.

Trong thời gian thăm Việt Nam, Đoàn cũng làm việc với Lãnh đạo Bộ Công thương về các lĩnh vực hợp tác hai bên quan tâm.

ĐỖ QUYÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết