* Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp các đại biểu dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học
* Tăng cường hợp tác giữa Công an hai nước Việt Nam và Trung Quốc trong đấu tranh chống tội phạm
Sáng 5-12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thân mật tiếp đồng chí Mạnh Kiến Trụ, Bộ trưởng Công an Trung Quốc.
Đồng chí Mạnh Kiến Trụ chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã dành thời gian tiếp Đoàn; chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tới Tổng Bí thư và các đồng chí Lãnh đạo Việt Nam; bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam, tận mắt chứng kiến những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam đề xướng và lãnh đạo. Đồng chí Mạnh Kiến Trụ chúc nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thu được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Đồng chí báo cáo với đồng chí Tổng Bí thư kết quả làm việc của Đoàn với Bộ Công an Việt Nam về tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, phối hợp giữa hai Bộ, nhất là trong lĩnh vực trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ công tác, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Mạnh Kiến Trụ và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc, bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Trung Quốc đạt được qua 30 năm cải cách mở cửa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Trung Quốc, làm hết sức mình vun đắp cho quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước ngày càng đơm hoa kết trái.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, chuyến thăm của Đoàn là một bước cụ thể hóa hơn nữa mối quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” Việt Nam - Trung Quốc theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt. Trong bối cảnh tình hình quốc tế đang có nhiều thay đổi sâu sắc và có những diễn biến phức tạp, việc các cơ quan bảo vệ an ninh của hai nước tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin và kinh nghiệm là rất bổ ích, có ý nghĩa. Hai Bộ Công an cần phối hợp thực hiện tốt các thỏa thuận hợp tác mà hai bên đã đạt được, tăng cường gặp gỡ trao đổi định kỳ giữa hai Bộ, nhất là sự hợp tác giữa các địa phương hai nước có chung biên giới, góp phần xây dựng và quản lý biên giới hòa bình hữu nghị.
* Chiều 5-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gặp gỡ và trao đổi ý kiến với hơn 20 nhà Việt Nam học. Đây là đoàn đại biểu đại diện cho hơn 200 nhà Việt Nam học đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ sang dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba: “Việt Nam - Hội nhập và phát triển”, do Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức.
Bày tỏ niềm vui được gặp gỡ, chia sẻ quan điểm với những người bạn có tình cảm sâu đậm với Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Sức mạnh đoàn kết của bạn bè quốc tế đã góp phần to lớn giúp nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Việt Nam hiện vẫn nằm trong nhóm các nước nghèo nhưng đã vượt qua được thời kỳ khó khăn, khủng hoảng. Trước những biến động của kinh tế thế giới nói chung, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đang khắc phục những yếu kém nội tại, tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng lần thứ X là cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Việt Nam quyết tâm thành công để xứng đáng với niềm tin của bạn bè thế giới, trong đó có các nhà Việt Nam học.
Đồng tình với những ý kiến được nêu ra, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh tới sự cần thiết phải sớm thành lập một cơ chế đóng vai trò là cơ quan liên lạc, tập hợp các nhà Việt Nam học trên khắp thế giới. Đánh giá cao vai trò của các nhà Việt Nam học đối với Việt Nam, Chủ tịch nước nói: “Các nhà khoa học Việt Nam cũng nghiên cứu về Việt Nam, nhưng đồng thời cần lắng nghe ý kiến của các bạn nước ngoài để khách quan hơn. Mình tự đánh giá bản thân thì dễ dẫn đến chủ quan. Mong các nhà Việt Nam học đóng góp ý kiến chân thành, thẳng thắn với Việt Nam để giúp Việt Nam thấy hết được các mặt mạnh, mặt yếu. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để các nhà Việt Nam học phát huy nghiên cứu, giúp Việt Nam tự hiểu mình hơn, phát huy được tối đa sức mạnh nội lực”.
* Ngày 5-12, Hội nghị Bộ trưởng Công an hai nước Việt Nam và Trung Quốc về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ nhất đã khai mạc tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Công an Việt Nam, Đại tướng Lê Hồng Anh và Bộ trưởng Công an Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ.
Hội nghị Bộ trưởng Công an hai nước Việt Nam-Trung Quốc về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ nhất được tổ chức theo sáng kiến của Bộ Công an Việt Nam, nhằm trao đổi, đánh giá tình hình hợp tác giữa công an hai nước trong công tác phòng, chống tội phạm trong thời gian qua; bàn thảo, thống nhất phương hướng và biện pháp giải quyết các vấn đề mà hai bên quan tâm trong công cuộc phòng chống tội phạm, hướng tới mục tiêu đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, gìn giữ an ninh trật tự của mỗi nước và trên khu vực biên giới hai nước.
Trong thời gian tới, Bộ Công an hai nước tham mưu, đề xuất với Chính phủ hai nước sớm ký Hiệp định song phương về dẫn độ và Hiệp định song phương về chống buôn người, tạo khung pháp lý cho hoạt động hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Hai bên cũng sẽ tăng cường và thực hiện đúng quy chế gặp gỡ định kỳ ở cả ba cấp, nhất là ở cấp tỉnh, huyện và thị xã. Tăng cường trao đổi thông tin và cụ thể hóa các vấn đề cần phối hợp. Bộ Công an mỗi nước triển khai kế hoạch thực hiện các nội dung hợp tác đã ký trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm ma túy, buôn người, khủng bố, buôn lậu vũ khí, rửa tiền...
DƯƠNG ĐỨC DŨNG - XUÂN KHU (TTXVN)