12/07/2010 - 08:24

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm Đại sứ quán, gặp đại diện cộng đồng người Việt tại LB Nga và thăm thành phố Xanh Pêtécbua

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức LB Nga theo lời mời của Tổng thống Dmitry Medvedev, chiều 10-7, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp các đại diện cộng đồng người Việt tại LB Nga.

Đại sứ Bùi Đình Dĩnh đã báo cáo với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam những thành tích về ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và công tác cộng đồng của cơ quan đại diện nước ta và cộng đồng người Việt. Đại sứ nêu rõ quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược giữa Việt Nam và LB Nga ngày càng được tăng cường và mở rộng, cụ thể, hai nước đã tăng đáng kể các cuộc tiếp xúc cấp cao và mọi cấp. Trong năm 2009 đã có hơn 80 đoàn đại biểu Việt Nam thăm LB Nga, trong đó có 5 đoàn do các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị T.Ư ĐCSVN dẫn đầu; năm nay có 3 đoàn do các đồng chí ủy viên BCT T.Ư ĐCS dẫn đầu và đoàn cấp phó thủ tướng dẫn đầu. Đại sứ cho biết bất chấp ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu, trong năm 2009, kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và LB Nga đã tăng 11% và đạt hơn 1,7 tỉ USD. Năm nay, mặc dù không đạt mức đề ra là 3 tỉ USD, nhưng kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa hai nước vẫn vượt năm 2009. Đại sứ khẳng định, đã tổ chức thành công “Những ngày Văn hóa Việt Nam” và “Những ngày Hà Nội” cũng như Triển lãm hàng xuất khẩu Việt Nam tại LB Nga. Sau vụ khu chợ Tréckidôvô (Chợ Vòm) bị đóng cửa, cộng đồng người Việt đã tìm mọi cách vượt khó, ổn định và tiếp tục kinh doanh phù hợp với luật pháp của nước bạn, luôn hướng về quê hương-đất nước. Về công tác Đảng, Đại sứ thông báo hiện có 4 đảng bộ với 22 chi bộ trực thuộc và 56 chi bộ thuộc Đảng ủy ĐCSVN tại Nga với 722 đảng viên. Hàng năm, số đảng viên mới được kết nạp vào Đảng khoảng 100 người. Các hiệp hội người Việt như Hội doanh nghiệp và Hội người Việt tại LB Nga cũng phát triển không ngừng, đóng góp to lớn cho việc phát triển quan hệ mọi mặt giữa hai nước.

Cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng, lưu học sinh Việt Nam tại Liên bang Nga tiễn Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại sân bay Vnu-cô-vô 2.
Ảnh: ĐINH XUÂN TUÂN (TTXVN) 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói sau 8 năm trở lại nước Nga trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí vui mừng ghi nhận quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi và đối tác chiến lược giữa Việt Nam và LB Nga ngày càng được nâng cao về chất, mở rộng và củng cố hơn nữa. Đồng chí nêu rõ, các nhà lãnh đạo Nga hiện nay đều có quan điểm thống nhất và đều chủ trương tăng cường quan hệ về mọi mặt với Việt Nam. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho biết chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta lần này đã thành công tốt đẹp. Hai bên đều nhất trí tăng cường các cuộc tiếp xúc cấp cao và mọi cấp giữa hai nước, đều ủng hộ việc nâng kim ngạch trao đổi hàng hóa song phương lên mức 10 tỉ USD vào những năm tới, đều thống nhất hai bên cần chú trọng thúc đẩy các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng và nhiên liệu song phương, đa phương cũng như trong các lĩnh vực kỹ thuật-quân sự, an ninh-quốc phòng, văn hóa-giáo dục và những lĩnh vực khác mà hai bên có thế mạnh. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho biết lãnh đạo Nga đánh giá rất cao Việt Nam, coi Việt Nam là chỗ dựa tin cậy và là cầu nối trong việc thực hiện và mở rộng chính sách của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình dương và Đông Nam Á. Tổng Bí thư cho biết Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm lần này của đoàn sẽ khẳng định hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược về mọi mặt giữa Việt Nam và LB Nga. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh trong chuyến thăm Việt Nam vào cuối năm nay của Tổng thống Medvedev, hai bên sẽ ký một loạt hiệp định hợp tác cụ thể trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đề cập tình hình cộng đồng người Việt tại LB Nga, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh căn dặn bà con ta phải chấp hành tốt luật pháp của nước bạn, thương yêu, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau để công tác, học tập và làm việc tốt, đồng thời luôn hướng về quê hương. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho rằng bà con ta cũng phải có nghĩa vụ đóng góp để xây dựng nước sở tại là LB Nga; căn dặn mọi người hãy ra sức phấn đấu nhằm góp phần cho mối quan hệ tốt đẹp và hợp tác cùng có lợi giữa hai nước ngày càng “đơm hoa, kết trái”.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nêu tóm tắt tình hình đất nước và cho biết hiện nay, toàn Đảng và toàn dân đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XI ĐCSVN với phương châm “Đổi mới, ổn định và phát triển”, đưa nước ta phát triển thành nước công nghiệp theo định hướng XHCN vào giữa thế kỷ XXI.

* Theo Đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chương trình thăm hữu nghị chính thức Liên bang Nga, chiều 11-7 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Mát-xcơ-va, đến thăm thành phố Xanh Pêtécbua.

Ra sân bay Puncôvô đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn đại biểu Việt Nam có Quyền Thống đốc Xanh Pêtécbua M.E. Ôxêépxki và nhiều quan chức của thành phố, cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Xanh Pêtécbua.

Xanh Pêtécbua được xây dựng năm 1703, là thành phố lớn thứ hai và là cố đô của Liên bang Nga. Hiện nay, Xanh Pêtécbua là trung tâm kinh tế lớn của Liên bang Nga (sau Thủ đô Mát-xcơ-va) với các ngành công nghiệp mũi nhọn như đóng tàu, cơ khí, điện tử, luyện kim... Xanh Pêtécbua cũng là đầu mối giao thông lớn về đường sắt, đường bộ và là một trong những cảng biển lớn nhất của nước Nga. Về văn hóa-du lịch, Xanh Pêtécbua là trung tâm lớn thứ hai sau Mátxcơva, thu hút nhiều du khách. Thành phố còn được mệnh danh là “Thủ đô phương Bắc” của nước Nga. Do thành phố có một hệ thống kênh đào chằng chịt với rất nhiều cây cầu cổ kính (khoảng 800 cầu), nên Xanh Pêtécbua cũng được mệnh danh là “Vơnidơ của phương Bắc” và sông Nêva còn được gọi là “phố chính” của thành phố này.

Chia sẻ bài viết