23/04/2009 - 07:46

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Nhật Bản

* Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

* Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Cộng hòa DCND Lào
* Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân tộc nhà nước Trung Quốc

(Chinhphu.vn)- Chiều 22-4-2009, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso.

Trước đó, trong chuyến thăm Nhật Bản, sáng nay, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa ở thành phố Fukuoka, dự lễ khai trương Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka. Đây là sự kiện quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, thể hiện mong muốn và quyết tâm phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác mọi mặt giữa hai nước, giữa Việt Nam với Fukuoka và các địa phương ở phía Nam Nhật Bản, trước hết là Vùng Kiusiu.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tới thăm gia đình anh chị Kuboyama ở Chikodencho, làm việc với lãnh đạo Tổ chức hợp tác xã nông nghiệp Nhật Bản và Nông trường thử nghiệm tổng hợp tỉnh Fukuoka. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dành sự quan tâm đặc biệt tới việc liên kết giữa nông dân với hợp tác xã, việc cung ứng giống cây trồng, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, cơ chế hỗ trợ nông dân khi giá nông sản xuống thấp, các dịch vụ như: tín dụng, chăm sóc sức khỏe, du lịch, hiếu hỉ, bảo hiểm cho nông dân....

Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tới thăm Viện Bảo tàng Quốc gia Kiusiu. Đây là bảo tàng quốc gia thứ 4 của Nhật Bản sau bảo tàng Tokyo, Nara và Kyoto.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đi thăm một số gian trưng bày, trong đó có gian trưng bày Việt Nam với nhiều hiện vật thể hiện sinh động cuộc sống sinh hoạt, văn hóa đa dạng của Việt Nam như: cồng chiêng, gốm sứ... Sau đó, Tổng Bí thư đã dự và chứng kiến lễ cắt băng khai trương không gian trưng bày chuyên đề với tên gọi “Ấn tượng Việt Nam”. Giao lưu văn hóa cũng là một trong những lĩnh vực được Việt Nam và Nhật Bản đặc biệt quan tâm để tăng cường hiểu biết giữa hai nước.

* Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân, hôm nay thăm hữu nghị chính thức nước ta.

Cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân còn có các đồng chí: Thoong-lun Xi-xu-lít, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Xổm-xa-vạt Lêng-xa-vắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào- Việt Nam; Thoong-băn Xeng-a-phon, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ An ninh; Mun-kẹo O-la-bun, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin-Văn hóa; Xu-li-vông Đa-la-vông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Năng lượng; Mo Xu-băn Xa-rít-thi-rạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Khăm-phới Pan-ma-lay-thoong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; Xín-la-vông Khút-phay-thun, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Xôm-cốt Măng-nò-mệc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào- Việt Nam; Nam Vi-nha-kệt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công- thương; Xổm-mạt Phôn-xể-na, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải; Xăn-nha-hắc Phôm-vi-hản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào; Hiểm Phôn-ma-chăn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Ti Phôm-ma-xắc, Thứ trưởng Bộ Nông- Lâm; Xun-thon Xay-nha-chắc, Đại sứ Lào tại Việt Nam.

* Cùng ngày, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Cộng hòa DCND Lào Soulivong Daravong.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải hoan nghênh chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của Bộ trưởng Soulivong Daravong. Sau khi nghe Bộ trưởng trình bày một số vấn đề trong xây dựng, vận hành các công trình điện hợp tác giữa hai bên, đặc biệt là kết quả đàm phán giá điện của các nhà máy sắp đi vào vận hành trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, trong buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Công thương Việt Nam sắp tới, hai bên cần tính toán các điều kiện, đàm phán toàn diện về quá trình xây dựng, vận hành, tài chính cũng như giá điện để tìm ra phương pháp, kết quả thống nhất, phù hợp.

Bộ trưởng Soulivong Daravong cảm ơn Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã dành thời gian cho cuộc tiếp, bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ truyền thống, hữu nghị và toàn diện giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển, trong đó sự hợp tác trong lĩnh vực năng lượng ngày càng nhận được sự quan tâm của Chính phủ hai nước. Bộ trưởng Soulivong Daravong cũng thông báo về chương trình làm việc của đoàn tại Việt Nam lần này nhằm đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp nặng nói chung và năng lượng giữa hai bên.

* Sáng 22-4, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã thân mật tiếp Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân tộc nhà nước Trung Quốc Dương Truyền Đường, nhân dịp đồng chí sang thăm làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của Phó Chủ nhiệm Dương Truyền Đường, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy việc trao đổi các đoàn cấp cao hai nước theo tinh thần hữu nghị truyền thống. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Với vai trò là một nước lớn, có nhiều dân tộc và khu tự trị, Trung Quốc có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý và phát triển đời sống mọi mặt của các dân tộc thiểu số, Việt Nam mong muốn chia sẻ kinh nghiệm với Trung Quốc trong lĩnh vực này. Phó Thủ tướng hy vọng chuyến thăm của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhà nước Trung Quốc sẽ thành công tốt đẹp và hai nước sẽ có nhiều sự hợp tác cụ thể.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Dương Truyền Đường cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dành thời gian tiếp và cảm ơn nhân dân Việt Nam đã thăm hỏi, ủng hộ nhân dân tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc, nơi chịu hậu quả nặng nề của động đất năm 2008. Đồng chí Dương Truyền Đường cho biết, từ năm 1995 đến nay, Ủy ban Dân tộc nhà nước Trung Quốc đã hợp tác chặt chẽ, tốt đẹp với Việt Nam, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước.

NHÓM PV TTXVN

Chia sẻ bài viết