27/07/2010 - 08:42

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến thăm các gia đình chính sách ở Hà Nội

* Lãnh đạo thành phố thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2010), sáng 26-7, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách ở Hà Nội. Cùng đi có đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chỉ, 101 tuổi (ở 265 đường Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình) có một người con duy nhất là liệt sĩ và ông Nguyễn Văn Lũy, 82 tuổi, là thương binh hạng 1/4 (ở 109, K2, Khu dân cư số 6, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ân cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống mọi mặt của gia đình. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư bày tỏ sự cảm ơn những đóng góp vô cùng to lớn của các thương binh, liệt sĩ vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định sự nghiệp cách mạnh, đất nước Việt Nam có được như ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh xương máu của các liệt sĩ, thương binh. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta sẽ đời đời gìn giữ những thành quả vô cùng quý báu đó. Các liệt sĩ, thương binh mãi mãi là những tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo.

* Sáng 26-7-2010, Đoàn lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ; các Sở, ban ngành, đoàn thể TP Cần Thơ và lãnh đạo các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng đã đến đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, viếng Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ và Tượng đài Bác Hồ ở Bến Ninh Kiều, nhân kỷ niệm 63 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2010).

* Cùng ngày, lãnh đạo TP Cần Thơ đã tổ chức thành 9 đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng tiêu biểu ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, (bìa trái) thăm hỏi sức khỏe và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Biên, gia đình liệt sĩ ở phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều. Ảnh: X.ĐÀO 

Tại quận Ninh Kiều, đoàn lãnh đạo do đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ làm trưởng đoàn, đã dự buổi họp mặt gia đình chính sách tiêu biểu trong quận và đến thăm hỏi, tặng 100 phần quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh và gia đình có công với cách mạng. Đồng chí Bí thư ân cần thăm hỏi và chúc sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách, động viên các gia đình phát huy truyền thống tốt đẹp, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của TP Cần Thơ, xứng tầm đô thị loại I trực thuộc Trung ương...

Đoàn lãnh đạo TP Cần Thơ do đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ làm trưởng đoàn kết hợp với lãnh đạo quận Bình Thủy đến thăm các gia đình chính sách tại 4 phường An Thới, Bùi Hữu Nghĩa, Long Tuyền, Long Hòa, quận Bình Thủy. Thay mặt lãnh đạo TP Cần Thơ, đồng chí Phạm Thanh Vận bày tỏ lòng biết ơn và mong muốn con em các gia đình chính sách tiếp nối truyền thống hào hùng của cha anh, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Nhân dịp này, đoàn đã gởi tặng quà cho 29 gia đình chính sách tại 4 phường, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng tại quận Cái Răng. Thay mặt lãnh đạo TP Cần Thơ, đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ tình cảm trân trọng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với các gia đình chính sách, người có công. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, giáo dục con cháu nối tiếp truyền thống tốt đẹp này. Dịp này, TP Cần Thơ và quận Cái Răng đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 170 gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng.

* Ngày 26-7-2010, Quận Đoàn Cái Răng tổ chức đoàn đi thăm và tặng 80 phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại 7 phường trên địa bàn. Tổng trị giá các phần quà 16 triệu đồng, do ĐVTN trên địa bàn quận đóng góp. Trước đó, sinh viên tình nguyện thuộc Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ phối hợp với các y, bác sĩ tình nguyện thuộc Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 300 bệnh nhân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo... xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ.

* Cùng ngày, Quận ủy, HĐND, UBND quận Cái Răng cũng đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ ông Lâm Văn Bé, gia đình liệt sĩ, ngụ khu vực 6, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. Căn nhà rộng khoảng 50m2, nền lót gạch men, vách tường, mái lợp tôn, trị giá 34,6 triệu đồng, do Công ty cổ phần xi măng Tây Đô hỗ trợ. Chiều cùng ngày, Hội Cựu chiến binh quận Cái Răng đã làm lễ bàn giao căn nhà đồng đội cho hộ ông Nguyễn Ngọc Ánh, ngụ khu vực 2, phường Ba Láng. Căn nhà rộng 47m2, xây dựng bằng bê tông, có gác gỗ, trị giá 32 triệu đồng, trong đó, Hội Cựu chiến binh quận Cái Răng hỗ trợ 15 triệu đồng, còn lại địa phương và gia đình đóng góp. Từ đầu năm đến nay, Hội Cựu chiến binh quận Cái Răng đã vận động cán bộ hội viên và nhà hảo tâm trên địa bàn quận đã xây dựng 3 căn nhà đồng đội cho hội viên khó khăn.

* Dịp này, Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ đã tổ chức lễ trao tặng 2.440 bộ sách giáo khoa cho học sinh con thương binh, liệt sĩ của 10 tỉnh: Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long và Bạc Liêu vào ngày 26-7-2010. Tổng trị giá sách giáo khoa là 244.000.000 đồng.

* Sáng 26-7-2010, đoàn cán bộ quân dân chính đảng TP Cần Thơ, do Đại tá Nguyễn Ngọc Văn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP thành phố làm trưởng đoàn đến viếng mộ tập thể 46 liệt sĩ là chiến sĩ Tiểu đoàn Tây Đô an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang). Tại lễ viếng, các cán bộ quân dân chính đảng thành phố đã ôn lại những chiến công vang dội trong chiến đấu của Tiểu đoàn Tây Đô, trong đó trận đánh tại Kinh Zé rô, huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) ngày 21-5-1966 là một trong những chiến công tiêu biểu.

* Ngày 26-7-2010, Hội Chữ Thập Đỏ TP Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện Y học cổ truyền TP Cần Thơ tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 150 người thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo ở phường Thới Thuận và Thuận An, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Ngày 27-7-2010, đoàn sẽ tiếp tục khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 50 người thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo ở phường Thới Bình và Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 40 triệu đồng do Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội (MB), Công ty sữa Abbott và Bệnh viện Y học cổ truyền TP Cần Thơ tài trợ.

* Tối cùng ngày, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ diễn ra lễ “Thắp nến tri ân” và chương trình văn nghệ truyền thống, nhân kỷ niệm 63 năm ngày thương binh liệt sĩ 27-7 và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong 15-7, do Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ kết hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ tổ chức.

Tại buổi lễ, hơn 1.000 đoàn viên thanh niên và các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước... Các đoàn viên thanh niên đã dâng hoa, thắp hương tại tượng đài nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Dịp này, hơn 5.000 đoàn viên thanh niên đã thắp hơn 10.000 ngọn nến trên phần mộ của liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ các quận: Thốt Nốt, Ô Môn, Bình Thủy và Cái Răng. Sau đó, các đoàn viên thanh niên trở lại trước sân đài liệt sĩ để giao lưu với ông Lê Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ và cô Huỳnh Thị Kiểng, ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, là thương binh 3 lần được gặp Bác Hồ...n

TTXVN-NHÓM PV BCT

Chia sẻ bài viết